Hà Nội: Nam giới chiếm 70,6% trong số người nhiễm HIV mới được phát hiện

Theo Cổng thông tin điện tử Hà Nội|22/06/2018 02:34
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Chiều 21/6, tại hội nghị triển khai công tác phòng, chống HIV/AIDS thực hiện mục tiêu 90-90-90 do Ban chỉ đạo 138 TP. Hà Nội tổ chức, báo cáo của Sở Y tế Hà Nội cho biết, hiện 100% quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố đều có người nhiễm HIV. Đa số người nhiễm HIV được phát hiện trong độ tuổi trẻ từ 25-49, chiếm 70%.

Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Quỳnh Anh

Theo đó, mục tiêu 90-90-90 là 90% số người nhiễm HIV được xét nghiệm và biết tình trạng bệnh; 90% số người nhiễm HIV được điều trị ARV; 90% số người đang được điều trị ARV có tải lượng vi rút dưới ngưỡng ức chế.

Cũng theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, trong số người nhiễm HIV mới được phát hiện, nam giới chiếm 70,6%, cao gấp 2,4 lần nữ giới. Trong 4 tháng đầu năm nay, tỷ lệ lây nhiễm HIV qua đường máu, đường tình dục được phát hiện lần lượt là 36,9%; 63,1%. Tính đến ngày 30/4/2018, Hà Nội có số người nhiễm HIV/AIDS còn sống là 19.904, đứng thứ hai toàn quốc, chiếm khoảng 10% tổng số người nhiễm HIV/AIDS cả nước, số luỹ tích tử vong là 5.964 người.

PGS.TS Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, thời gian qua, công tác phòng chống HIV/AIDS trên địa bàn Thành phố đạt được một số kết quả khả quan. Tính đến hết năm 2017, Thành phố có 20 cơ sở tư vấn xét nghiệm HIV, duy trì 22 phòng khám ngoại trú, 18 cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone… Qua đó, 85% bệnh nhân điều trị bằng thuốc kháng vi rút (ARV) được xét nghiệm tải lượng vi rút HIV; 80,9% bệnh nhân đang điều trị ARV có thẻ bảo hiểm y tế; tỷ lệ lây truyền HIV từ mẹ sang con thấp (0,7%)… Song, tình hình lây nhiễm HIV, đặc biệt qua quan hệ tình dục gia tăng và tính chất biến động dân cư của Thủ đô làm cho dịch khó kiểm soát và phát hiện. Do đó, kết quả thực hiện mục tiêu 90-90-90 tính đến năm 2017 còn thấp. Chỉ đạt 67,8% người nhiễm HIV còn sống biết tình trạng nhiễm HIV của mình; 53,1% người nhiễm HIV được điều trị thuốc ARV. Mặt khác, các viện trợ quốc tế cho phòng, chống AIDS đã cắt giảm đáng kể. Cụ thể, từ năm 2019, xét nghiệm và điều trị cho người nhiễm HIV bằng thuốc ARV đang từ miễn phí sẽ chuyển sang hình thức thanh toán qua bảo hiểm y tế là thách thức lớn trong việc duy trì, ổn định điều trị cho bệnh nhân.

Bên cạnh đó, Trưởng Ban chỉ đạo 138 TP Hà Nội Lê Hồng Sơn cũng cho rằng, việc mở rộng địa giới hành chính trong 10 năm qua đã giúp Thành phố đạt được nhiều thành tựu quan trọng nhưng cũng kéo theo không ít khó khăn, thách thức, trong đó, có vấn đề quản lý dân cư, kiểm soát tình trạng lây nhiễm HIV/AIDS. Theo kế hoạch, chỉ còn 2,5 năm để Hà Nội đạt mục tiêu 90-90-90 trong công tác phòng chống HIV/AIDS vào năm 2020. Với quãng thời gian không dài nhưng với khối lượng công việc lớn, nếu Thành phố không quyết tâm cao sẽ khó đạt được mục tiêu.

Đồng chí Lê Hồng Sơn cho biết, UBND TP Hà Nội đã ban hành kế hoạch triển khai công tác phòng, chống HIV/AIDS thực hiện mục tiêu 90-90-90 vào năm 2020 trên địa bàn Thành phố với những giải pháp cụ thể, đó là: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều phối của cơ quan thường trực phòng, chống HIV/AIDS; mở rộng và củng cố hệ thống cung cấp dịch vụ xét nghiệm, điều trị HIV/AIDS; tăng cường phát hiện ca nhiễm HIV mới trong cộng đồng và tập trung truyền thông có trọng điểm để người dân hiểu rõ về nguy cơ lây nhiễm HIV, tiếp cận xét nghiệm sớm, giảm kỳ thị trong cộng đồng.

Thời gian tới, vẫn còn nhiều những thách thức phải đối mặt, do đó, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hồng Sơn yêu cầu các sở, ngành, các quận, huyện thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Riêng Sở Y tế Hà Nội xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết, trong đó, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng quận, huyện, thị xã thiết lập mạng lưới tiếp cận các ca bệnh từ cộng đồng, rà soát số lượng bệnh nhân đang được điều trị, đồng thời tham mưu cho Thành phố điều phối và thu hút các nguồn tài trợ…

Theo Cổng thông tin điện tử Hà Nội


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Nam giới chiếm 70,6% trong số người nhiễm HIV mới được phát hiện