Hà Nội: Người dân đổ xô mua nước đóng chai bất chấp loạn giá

Thế Đoàn|17/10/2019 07:59
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Sau khi TP.Hà Nội khuyến cáo không dùng nước sông Đà để nấu ăn, nhiều cửa hàng tạp hoá, siêu thị ở các khu vực Thanh Xuân, Hoàng Mai… đã “cháy” hàng các loại nước lọc đóng chai.

VIDEO: Hà Nội: Người dân đổ xô mua nước đóng chai bất chấp loạn giá

Từ hôm 15/10, sau khi Hà Nội khuyến cáo không dùng nước sông Đà để nấu ăn, nhiều cửa hàng tạp hoá, siêu thị ở các khu vực Thanh Xuân, Hoàng Mai… đã “cháy” hàng các loại nước lọc đóng chai loại 1,5 lít, 5 lít và bình 20 lít.

Từ sáng sớm người dân sống tại các chung cư khu vực Linh Đàm, quận Hoàng Mai đã đổ xô đi mua nước uống đóng chai

Chị Lê Thanh – chủ cửa hàng tạp hóa khu vực Linh Đàm, quận Hoàng Mai cho biết: “Từ hôm thành phố cảnh báo không dùng nước máy để ăn uống, người dân quanh đây đổ xô đi mua nước bình. Hôm qua tôi bán hết 80 bình nước vẫn không đủ, chủ yếu là các loại 5 lít, 20 lít hiện nay chỉ còn loại 500ml. Mấy cửa hàng khác đều tăng giá vậy mà vẫn cháy hàng”.

Một siêu thị khu vực chung cư HH Linh Đàm cũng trong hoàn cảnh tương tự. Đại diện siêu thị cho biết: các bình nước đóng chai loại 5 lít trở lên đã cháy hàng từ hôm qua, người dân chủ yếu đi mua lúc sáng sớm, giờ chỉ còn những thùng nước chai 350ml, 500ml. Nhu cầu của người dân tăng đột biến, nước nhập về đến đâu hết đến đấy.

Người dân đổ xô mua nước đóng bình bất chấp loạn giá

Vì không mua được nước trong siêu thị, ông Phạm Văn Nam – chung cư HH Linh Đàm phải ra các cửa hàng đại lý bên ngoài mua. “Giá cao hơn ở siêu thị cũng phải mua về dùng thôi, không lẽ nhịn ăn nhịn uống” – ông Nam bức xúc.

Các xe chở bình nước ra vào liên tục tại các khu chung cư 

Các đơn vị lớn phân phối nước uống đóng bình cũng phải tăng năng suất để có thể đáp ứng được nhu cầu của thị trường. Anh Nguyễn Văn Công – nhân viên vận chuyển nước của một đơn vị sản xuất nước uống đóng chai chia sẻ: “Do nhu cầu dùng nước uống đóng bình của người dân tăng cao nên nhà máy không kịp sản xuất để đưa về các điểm phân phối. Nhiều nhất là ở khu vực Thanh Xuân và Hoàng Mai, mỗi ngày tôi vận chuyển 300 – 400 bình tăng gấp đôi so với những ngày thường”.

Trước thực trạng trên, Tổng cục quản lý thị trường đã có công văn hỏa tốc yêu cầu Cục quản lý thị trường TP Hà Nội tăng cường quản lý địa bàn nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời tình trạng tổ chức, cá nhân kinh doanh mặt hàng nước đóng chai, đóng bình lợi dụng tình hình hiện nay để tăng giá bán bất hợp lý nhằm trục lợi, làm lũng đoạn thị trường.

Thế Đoàn

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Người dân đổ xô mua nước đóng chai bất chấp loạn giá