Hà Nội: Nguy cơ thiếu nước sinh hoạt dịp hè 2017

Thắng Nam|04/05/2017 03:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Theo Sở Xây dựng Hà Nội, từ khảo sát thực tế, sở này dự báo tình hình cấp nước sạch trong mùa hè 2017 sẽ rất khó khăn.

Một mùa hè nắng nóng nữa lại đến, dự báo năm nay dân cư ở nhiều khu vực ở Hà Nội vẫn phải đối mặt tình trạng thiếu nước sạch do tuyến ống nước sạch sông Đà số 2 không thể hoàn thành như cam kết.

Mỗi năm, cứ độ hè về là người dân Hà Nội lại lo ngay ngáy vì thiếu nước. Nhất là năm nay khi tuyến ống nước sạch sông Đà số 2 không thể hoàn thành như cam kết còn các dự án mới đều trong giai đoạn đang triển khai.

Hiện tại, việc cung cấp nước sạch cho khoảng 1.152.000 hộ dân, tương đương 4,6 triệu người chủ yếu do 4 công ty nước sạch thực hiện. Trong đó, nguồn cấp lớn nhất vẫn là Cty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội quản lý với công suất khoảng 617.000 m3/ngày đêm.  Tuy nhiên với nhu cầu sử dụng nước tăng mạnh, lượng nước thiếu hụt dự tính trong thời cao điểm sẽ ở mức 70.000- 100.000m3/ngày đêm.

Đáng lo ngại hơn, mạng lưới đường ống dẫn nước sạch sông Đà về Hà Nội (hiện chiếm 23,4% tổng sản lượng nước của Hà Nội) lâu nay luôn trong tình trạng tiềm ẩm nguy cơ cao xảy ra sự cố vỡ ống. Dù nhân viên, cán bộ phụ trách thường xuyên tuần tra phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố rò rỉ, vỡ ống; nhưng cứ mỗi lần vỡ toàn bộ khu vực Tây Nam thành phố lại rơi vào tình trạng thiếu nước.

Một số khu vực chắc chắn sẽ thiếu nước sạch sinh hoạt trong dịp cao điểm của mùa nắng nóng đã được Sở Xây dựng Hà Nội cũng chỉ rõ là: Khu vực đường Bưởi (Ba Đình); Thụy Khuê (Tây Hồ); Hàng Buồm, Trần Nhật Duật, Hàng Tre, Hàng Gai… (Hoàn Kiếm); Đê La Thành, đường Láng, ngõ Thái Thịnh 2 (Đống Đa)…

Thắng Nam


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Nguy cơ thiếu nước sinh hoạt dịp hè 2017