Sẵn sàng cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017 – 2018

08/06/2017 07:01
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội cho biết, đến nay, công tác chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017 – 2018 đã cơ bản hoàn tất. 

Thí sinh dự thi tại điểm thi trường THPT Việt Đức tại kỳ thi năm 2016-2017

Theo thống kê sơ bộ, toàn Thành phố có khoảng 76.000 thí sinh dự thi vào lớp 10 năm học 2017 – 2018, tại 153 địa điểm thi với hơn 3.000 phòng thi. Các địa điểm thi được đặt tại các trường THPT hoặc trường THCS. Theo ông Ngô Văn Chất, Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục, Sở GD&ĐT, mỗi trường THPT công lập sẽ là một đơn vị tuyển sinh. Có khoảng 65.000 giáo viên sẽ được huy động làm công tác coi thi chưa kể số giáo viên làm công tác giám sát và các bộ phận phục vụ. Ông Ngô Văn Chất cũng cho biết, để hạn chế tối đa hành vi tiêu cực trong quá trình coi thi, Hà Nội quy định các cán bộ, giáo viên ở trường điểm thi không phải là cán bộ của trường THPT đó, mà là người ở đơn vị khác đến. Việc điều động cán bộ coi thi được thực hiện theo nguyên tắc đổi chéo giữa các quận, huyện, thị xã với tỷ lệ 50% số cán bộ coi thi là giáo viên cấp THCS không dạy Ngữ văn, Toán lớp 9 năm học 2016 – 2017; số còn lại là giáo viên THPT không dạy Ngữ văn, Toán.

Nếu kỳ tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2016 – 2017 có 81.500 học sinh dự thi, hơn 60.000 suất vào công lập; thì năm học 2017 – 2018 dự kiến có 82.934 học sinh xét tốt nghiệp, trong đó, chỉ tiêu tuyển sinh vào THPT là 69.500 học sinh, với 56.840 suất vào công lập, 12.660 chỉ tiêu vào các trường ngoài công lập, 7.000 chỉ tiêu vào trung tâm giáo dục thường xuyên (TTGDTX) và 6.443 chỉ tiêu vào các trường trung học chuyên nghiệp. Đặc biệt, năm nay, các TTGDTX chỉ tuyển sinh học sinh theo học hệ bổ túc THPT. Sở GD&ĐT Hà Nội đã dừng chương trình thí điểm đào tạo chương trình THPT tại các trung tâm này nên không cấp chỉ tiêu trong kỳ tuyển sinh năm nay. Điều này có nghĩa là năm học 2017 – 2018 chỉ có khoảng 70% số học sinh tốt nghiệp THCS được tuyển vào trường THPT công lập, số còn lại được phân luồng sang những mô hình đào tạo khác.

Kỳ thi này được coi là một kỳ thi căng thẳng nhất của các em học sinh, bởi số lượng trường công lập không đáp ứng đủ với nhu cầu của học sinh toàn Thành phố. Tuy nhiên, tất cả học sinh đỗ tốt nghiệp THCS đều được quyền đăng ký tham gia dự thi vào lớp 10 THPT công lập như nhau. Do đó, trách nhiệm của trường phải phân loại học sinh, đối tượng học sinh, nhất là học sinh yếu kém để có hình thức bồi dưỡng.

Kỳ thi vào lớp 10 năm học 2017 – 2018, đối với lớp 10 THPT không chuyên tuyển sinh theo phương thức kết hợp thi tuyển với xét tuyển. Thành phố chỉ tổ chức một kỳ thi chung vào lớp 10 cho tất cả các trường THPT với hai môn thi Ngữ văn và Toán theo hình thức tự luận. Theo Ông Phạm Hữu Hoan, Trưởng phòng Giáo dục phổ thông, Sở GD&ĐT, để được xét tuyển vào lớp 10 trường THPT công lập, học sinh bắt buộc phải dự thi và có đủ điểm của cả hai bài thi Ngữ văn và Toán. Nơi dự thi là điểm thi của trường THPT mà học sinh đăng ký nguyện vọng 1. Tuy nhiên, cần lưu ý là trong trường hợp trường THPT đó có số lượng học sinh đăng ký nguyện vọng 1 nhiều, nhà trường sẽ tổ chức thi tại nhiều điểm thi.

Để đảm bảo an toàn cho kỳ thi, trước đó, từ ngày 30/5 đến 3/6, Sở GD&ĐT đã thành lập 15 đoàn thanh tra, kiểm tra tất cả các điểm thi. Cơ bản các trường đặt làm điểm thi đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, các phòng làm việc của điểm thi được trang bị đầy đủ ánh sáng, loa, điện thoại bàn, bàn ghế. Số phòng thi đã bố trí đầy đủ bàn, ánh sáng, quạt mát, Phòng y tế có đủ cơ số thuốc… Các nhà trường có điểm thi có sự phối hợp lực lượng công an, điện lực để đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi. Đặc biệt, các điểm thi gần nhà dân, có nhiều hàng quán, nhà trường đã phối hợp với lực lượng an ninh tăng cường thêm lực lượng để bảo đảm an toàn cho kỳ thi. Một trong những điểm mới trong công tác thanh tra điểm thi lưu tâm là năm nay thanh tra không cắm chốt như mọi năm mà sẽ thanh tra lưu động. Theo đó, đoàn thanh tra từ 3 – 5 người, không nhất thiết đi kiểm tra hết điểm thi, nhưng việc thanh tra sẽ làm trọng tâm, trọng điểm. Hoạt động thanh tra thi hoàn toàn độc lập với điểm thi, làm theo đúng nhiệm vụ, đúng chức trách.

Thời gian thi vào lớp 10 THPT không chuyên tổ chức vào ngày 9/6, buổi sáng thi Ngữ văn, buổi chiều thi Toán. Đối với các lớp chuyên của 4 trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, Nguyễn Huệ, Chu Văn An, Sơn Tây sẽ thi thêm môn Ngoại ngữ và các môn chuyên vào ngày 10 và 11/6.

Quỳnh Anh

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sẵn sàng cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017 – 2018