Hà Nội: Triển khai quy tắc ứng xử ngành giáo dục

29/03/2017 09:29
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Không sách nhiễu, không làm phiền công dân đó là yêu cầu của Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội Nguyễn Hữu Độ trong việc thực hiện triển khai Quy tắc ứng xử trong ngành giáo dục.

Không sách nhiễu, không làm phiền công dân

Cụ thể, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội đã ban hành văn bản hướng dẫn việc triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử trong ngành GD&ĐT năm 2017, đồng thời yêu cầu các phòng GD&ĐT, nhà trường phổ biến các nội dung của văn bản hướng dẫn đến cán bộ, giáo viên, nhân viên của đơn vị (xong trước ngày 31/3). Trong đó, Sở đặt ra 10 yêu cầu về ứng xử đối với viên chức của các nhà trường như: Tôn trọng đồng nghiệp, tôn trọng phụ huynh, có hành động mẫu mực, giáo viên phải đến trường trước giờ dạy từ 10 đến 15 phút để chuẩn bị đồ dùng dạy học, nội dung bài giảng…
Về việc giao tiếp với công dân, Sở GD&ĐT Hà Nội đề ra 5 nội dung yêu cầu đối với cán bộ, công chức của ngành, trong đó nhấn mạnh yêu cầu không sách nhiễu, không làm phiền công dân vì mục đích cá nhân; tuyệt đối không hẹn gặp công dân bên ngoài cơ quan để giải quyết công việc; khi để xảy ra sai sót phải thành thật nhận lỗi và tự phê bình, rút kinh nghiệm.
Thu Hà (t/h)

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Triển khai quy tắc ứng xử ngành giáo dục