Hà Nội: Vỡ đường ống nước tại ngã 6 Ô Chợ Dừa, nước chảy như suối giữa phố

Ngọc Phương (t/h)|03/07/2019 07:27
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Một đoạn ống nước cấp khu vực quận Đống Đa tại ngã 6 Ô Chợ Dừa (phường Nam Đồng, quận Đống Đa) bị vỡ, nước tràn suốt đêm vẫn chưa được khắc phục.

Vị trí xảy ra vỡ nằm ở giữa ngã 6 Ô Chợ Dừa, tại đây lưu lượng phương tiện xe cộ đi lại liên tục. Theo người dân sống gần đây, sự cố vỡ ống nước xảy ra khoảng 16h chiều qua, nước chảy lênh láng cả đoạn đường dài, có một số vị trí tạo thành các vũng nước.

Đến khoảng 9h sáng nay, theo quan sát vị trí vỡ vẫn chưa được khắc phục, nước vẫn phun chảy liên tục. Một cán bộ quận Đống Đa cho biết, đang cho đơn vị phụ trách đến nắm tình hình và sẽ khắc phục trong hôm nay.

Cả đoạn đường ở ngã 6 Ô Chợ Dừa lênh láng nước giữa trời nắng

Đại diện Công ty nước sạch Đống Đa xác nhận có sự cố trên và cho biết, đến thời điểm 12h ngày 3/7 nước đã không còn chảy tràn ra đường. Hiện đơn vị đang tiến hành đào quanh khu vực xảy ra sự cố để tìm nguyên nhân, cũng như xác định vỡ đường ống cỡ bao nhiêu, cấp nước cho những khu vực nào trên địa bàn, sau đó có biện pháp khắc phục.

“Đơn vị đang huy động nhân lực, máy móc để khắc phục sớm nhất sự cố”, đại diện Công ty nước sạch quận Đống Đa nói.

Tuy nhiên theo ghi nhận tại hiện trường, khu vực xảy ra sự cố là ngã 6, nơi có lượng phương tiện đi lại nhiều khiến cho việc thực hiện các biện pháp khắc phục sự cố sẽ gặp nhiều khó khăn hơn các vị trí khác.

“Nhìn nước chảy lênh láng từ chiều qua đến nay, chậm trễ khắc phục tiêu tốn không biết bao nhiêu nước”, một người dân bày tỏ.

Hiện đơn vị đang tiến hành đào quanh khu vực xảy ra sự cố để tìm nguyên nhân, cũng như vỡ đường ống cỡ bao nhiêu, cấp nước cho những khu vực nào trên địa bàn, sau đó có biện pháp khắc phục.

“Đơn vị đang huy động nhân lực, máy móc để khắc phục sớm nhất sự cố,” đại diện Công ty nước sạch quận Đống Đa nói.

Ông Phạm Văn Viên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Ô Chợ Dừa (Đống Đa), cho biết phía địa phương đang phối hợp với Công ty nước sạch Đống Đa để khắc phục sự cố. Qua nắm bắt tình hình của người dân sống quanh khu vực sự cố, chưa ghi nhận hiện tượng thiếu nước.

Trong trường hợp sự cố kéo dài, phía Ủy ban Nhân dân phường đã có phương án huy động xe téc chở nước lưu động để cấp nước cho một số khu dân cư bị ảnh hưởng, không để người dân phải thiếu nước, mất nước do sự cố.

Ngọc Phương (t/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Vỡ đường ống nước tại ngã 6 Ô Chợ Dừa, nước chảy như suối giữa phố