Hà Nội: Xén dải phân cách mở rộng mặt đường Nguyễn Chí Thanh để tránh ùn tắc

22/11/2017 08:16
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Theo đó, thành phố sẽ xén dải phân cách hiện hữu trên tuyến đường Nguyễn Chí Thanh (đoạn từ nút giao đường Láng đến nút giao Đê La Thành) để mở rộng lòng đường, bề rộng dải phân cách mới là 4,4m. Cải tạo hoàn thiện mặt đường bám theo dải phân cách tại vị trí xén. Cùng đó, chỉnh trang, trồng mới cây xanh trên dải phân cách mới sau khi xén trên tuyến đường Nguyễn Chí Thanh và dải phân cách đã xén trên tuyến đường Trần Duy Hưng (đoạn từ nút giao Hoàng Minh Giám đến chân cầu vượt Nguyễn Chí Thanh)

(Moitruong.net.vn) – Thông tin từ Sở Giao thông vận tải Hà Nội cho biết, ngày 18/1/2018 Sở sẽ tổ chức thi công xén dải phân cách mở rộng mặt đường Nguyễn Chí Thanh nhằm  làm giảm ùn tắc giao thông. Công trình dự kiến sẽ được hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2018.

Hà Nội sẽ được xén dải phân cách để mở rộng mặt đường Nguyễn Chí Thanh

Sở GTVT Hà Nội cũng cho biết, ngày 15/11, Sở sẽ ban hành văn bản về việc xác định nhiệm vụ thiết kế công trình xén dải phân cách mở rộng mặt đường Nguyễn Chí Thanh (đoạn từ nút giao đường Láng đến nút giao Đê La Thành) kết hợp chỉnh trang cây cảnh, thảm cỏ trên dải phân cách đường Trần Duy Hưng – Nguyễn Chí Thanh. Theo đó, việc xén dải phân cách này nhằm mở rộng mặt cắt đường trên tuyến Trần Duy Hưng – Nguyễn Chí Thanh, từng bước giảm ùn tắc giao thông giờ cao điểm, tạo thuận lợi cho người và phương tiện khi lưu thông trên tuyến đường Nguyễn Chí Thanh, góp phần giải quyết những vấn đề cấp bách về giao thông trong khu vực, đồng thời hỗ trợ giao thông cho đường vành đai 3, đại lộ Thăng Long.

Thu Thủy (T/H)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Xén dải phân cách mở rộng mặt đường Nguyễn Chí Thanh để tránh ùn tắc