Hà Tĩnh: Các huyện miền núi xảy ra mưa lớn cục bộ

Theo NNVN|29/10/2020 04:55
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – 8h sáng 29/10, lượng mưa tại huyện miền núi Hương Sơn, Vũ Quang, Hương Khê (Hà Tĩnh) tăng cao. Mưa trắng trời khiến nhiều hồ chứa phải tăng lưu lượng xả lũ.

Sáng 29/10, ông Hoàng Xuân Thịnh, Giám đốc BQL đầu tư và xây dựng thủy lợi 4 (Bộ NN-PTNT) cho biết, từ đêm 28/10 đến sáng nay trên địa bàn huyện Vũ Quang trời mưa rất to, lượng mưa đo được từ 0h – 8h ngày 29/10 tại hồ Ngàn Trươi là hơn 50mm. Hiện cốt nước trên hồ Ngàn Trươi đạt 49,28m/52m.

“Để tăng dung tích phòng lũ, từ 8h cùng ngày hồ Ngàn Trươi bắt đầu xả 5 cửa, lưu lượng 50m3/s. Tùy vào lượng mưa trong ngày, dự kiến lưu lượng xả cao nhất có thể lên khoảng 200m3/s”, ông Thịnh nói.

Hồ Ngàn Trươi đang xả qua tràn với lưu lượng 50m3/s. Ảnh: Thanh Nga

Đồng thời ông cũng cho biết, hơn 4 ngày qua, hồ Ngàn Trươi đã vận hành xả cực đại 85m3/s qua cửa TN1 để hạ mực nước, chuẩn bị cho việc đón lũ do hoàn lưu bão số 9 gây ra.

Tại huyện miền núi Hương Khê, theo ông Ngô Xuân Ninh, Chủ tịch UBND huyện, lượng mưa trong vòng 24h qua trên địa bàn huyện đạt hơn 130mm; riêng khu vực thủy điện Hố Hô là 200mm.

Để ngăn chặn việc xả lũ dồn dập, mấy hôm nay huyện đã yêu cầu thủy điện Hố Hô xả lũ, hạ cốt nước để đón lũ do hoàn lưu bão số 9. Hồi 7h sáng nay (29/10), do lưu lượng nước về hồ lớn nên thủy điện Hố Hô tăng lưu lượng xả qua tràn lên gần 800m3/s.

Mưa lớn cộng với thủy điện xả lũ nên 8 xã thấp trũng của Hương Khê bị cô lập một số tuyến đường, hiện địa phương đã sơ tán 43 hộ dân đến nơi an toàn.

Riêng hồ chứa nước Kẻ Gỗ, huyện Cẩm Xuyên, rút kinh nghiệm từ đợt xả lũ từ ngày 18-21/10, trong những ngày qua Công ty TNHH MTV thủy lợi Nam Hà Tĩnh chủ động vận hành xả, hạ cốt nước trong lòng hồ để đón lũ mới.

“Hiện lưu lượng nước về hồ khoảng 60 – 70m3/s nhưng công ty chỉ xả 20m3/s. Nếu đợt này lượng mưa vượt 500-600mm thì lưu lượng xả sẽ tăng lên khoảng 200m3/s, còn lượng mưa thấp hơn thì hồ vẫn duy trì xả dưới 100m3/s”, ông Nguyễn Văn Tâm, Phó Giám đốc phụ trách Công ty thủy lợi Nam Hà Tĩnh nói.

Ngoài các hồ chứa, thủy điện lớn trên, lúc 7h ngày 29/10, thủy điện Hương Sơn, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cũng đã vận hành xả qua tràn 773m3/s, qua tổ máy phát điện 33m3/s.

Theo NNVN

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Tĩnh: Các huyện miền núi xảy ra mưa lớn cục bộ