Hà Tĩnh: Hàng nghìn cây keo tràm bị kẻ xấu chặt hạ

Mai Dung (t/h)|25/07/2019 10:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Đồi keo gần 3 ha được chị và 2 con nhỏ bỏ tiền của công sức trồng từ đầu năm 2019, hiện đang trên đà phát triển thì bị kẻ xấu lẻn vào phá hoại.

Ngày 25/7, Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết đang phối hợp với chính quyền xã Hương Vĩnh truy tìm người đã chặt hạ, nhổ hàng nghìn cây keo lá tràm của gia đình chị Trần Thị Thân (trú thôn Vĩnh Giang).

Tối 14/7, chị Thân phát hiện trang trại trồng cây keo tràm cách nhà khoảng 4 km bị phá hoại. Đây là khu đất được chị Thân khai phá, trồng keo 7 năm trước. “Đầu năm 2019, khi khai thác bán lứa đầu, tôi bắt tay vào trồng vụ cây mới thì gặp tình trạng trên. Chồng đã mất, một mình nuôi hai con nhỏ, không hiểu sao họ lại đối xử tàn nhẫn với một góa phụ như vậy”, chị Thân nói.

Tại hiện trường cả đồi keo khoảng 3 ha, cây đã cao gần một mét, cây thì bị chặt phá, cây bị bẻ gãy, cây lại bị nhổ tận gốc, nằm ngổn ngang.

Trại keo tràm của gia đình chị Thân. Ảnh:Đức Hùng

Chị Thân cho biết thêm, vào trước khi sự việc xảy ra thì vào buổi chiều hôm 14/7, chị vẫn ở trên đồi dọn cỏ, phát quang… cho cây phát triển, đến đêm thì nhận được thông tin như sét đánh ngang tai trên.

Sự việc sau đó đã được chị Thân trình báo cho công an xã và chính quyền địa phương.

Thượng tá Phan Xuân Công, Trưởng Công an huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết ngay sau khi nhận được báo cáo của công an xã, đơn vị đã vào cuộc điều tra. “Hiện, chúng tôi đã triệu tập một số đối tượng liên quan đến vụ chặt hạ cây keo của gia đình chị Thân để phục vụ cho quá trình điều tra. Còn về diện tích rừng keo của chị Thân bị chặt phá là 1,3 ha, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm những hành động ác ý này”- Thượng tá Công nói.

Mai Dung (t/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Tĩnh: Hàng nghìn cây keo tràm bị kẻ xấu chặt hạ