Hà Tĩnh: Hàng trăm người trắng đêm dập lửa cứu rừng

Ngọc Trâm|04/07/2021 05:17
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Theo thông tin từ UBND huyện Can Lộc, lúc 23h45p ngày 03/7 đã xảy ra vụ cháy rừng tại khu vực giáp ranh với chùa Bụt Sơn, xã Phú Lộc. Lãnh đạo huyện đã huy động hàng trăm người tham gia dập lửa cứu rừng.

Huyện Can Lộc đã chỉ đạo, huy động đông đảo lực lượng khoảng 400 người tham gia dập lửa.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo huyện Can Lộc đã chỉ đạo, huy động khoảng 400 người gồm: Công an, Quân sự, Hạt kiểm lâm, đội kiểm lâm cơ động của Chi cục kiểm lâm cùng chính quyền và Nhân dân địa phương 7 xã vùng Trà Sơn tham gia chữa cháy.

Đến 1h40p ngày 04/7, sau gần 2 tiếng đồng hồ, đám cháy đã cơ bản được khống chế thành công. Thiệt hại ban đầu khoảng 01 ha diện tích Thông tái sinh và Keo tai tượng.

Người và phương tiện chữa cháy rừng được huy động khẩn trương để nhanh chóng dập lửa.

Do thời tiết nắng nóng kéo dài, cảnh báo nguy cơ cháy rừng luôn ở cấp độ V (cấp cực kỳ nguy hiểm), tiếp tục khuyến cáo các địa phương có rừng, các chủ rừng tăng cường lực lượng tại các điểm trực chốt, tuần tra và kiểm soát người vào rừng; những ai không có trách nhiệm, tuyệt đối không được vào rừng. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát vào các khung giờ cao điểm trong ngày: Cuối buổi chiều, gần trưa và sáng sớm. Phát hiện và ngăn chặn kịp thời các điểm phát lửa, tránh nguy cơ gây ra điểm cháy lớn, thiệt hại và ảnh hưởng đến rừng và tàn sản của Nhân dân.

Thống kê thiệt hại bước đầu do vụ cháy rừng đêm ngày 3/7 là khoảng 01 ha diện tích Thông tái sinh và Keo tai tượng

Trước đó, để chủ động triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR), giảm thiếu tối đa thiệt hại do cháy rừng gây ra trên địa bàn, huyện Can Lộc đã triển khai đồng loạt các giải pháp, chủ động phòng tránh hiệu quả.

Chú trọng tăng cường kiểm tra, giám sát PCCCR tại các địa phương, đơn vị; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong công tác PCCCR. Thường xuyên cập nhật và tuyên truyền các bản tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống truyền thanh đến người dân, chủ rừng thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng theo quy định. Lập các điểm chốt và tăng cường lực lượng trực gác phát hiện sớm lửa rừng, giám sát người ra, vào các khu rừng dễ cháy, đảm bảo 24/24 giờ trong suốt thời gian cao điểm nắng nóng; chủ động phương án “4 tại chỗ” sẵn sàng ứng cứu kịp thời các vụ cháy rừng khi mới phát sinh.

Ngọc Trâm

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Tĩnh: Hàng trăm người trắng đêm dập lửa cứu rừng