Hà Tĩnh: “Hạt gạo yêu thương từ ATM gạo” đến với hàng trăm người dân khó khăn.

Ngọc Trâm|22/04/2020 12:46
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Sáng nay 22/4, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Hà Tĩnh, Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh kết hợp cùng UBND TP Hà Tĩnh, các mạnh thường quân, các nhà tài trợ và các nhóm thiện nguyện, đã tổ chức cấp phát gạo miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid – 19.

Ngay từ đầu buổi sáng, theo ghi nhận của PV tại địa điểm đặt “ATM gạo” này bà con nhân dân có hoàn cảnh khó khăn ở TP Hà Tĩnh và các khu vực lân cận đã có mặt và xếp hàng ngay ngắn, giữ khoảng cách an toàn để nhận những hạt gạo yêu thương và sẻ chia đầy nhân văn. 

Thực hiện công tác phòng chống tránh dịch Covid -19, Ban tổ chức cũng đã chuẩn bị nước sát khuẩn tay nhanh và bố trí cán bộ y tế kiểm tra thân nhiệt cho bà con ngay cổng của Trung tâm Văn hóa tỉnh, trước khi bà con vào khu vực phát gạo.

“ATM gạo” tuôn những hạt yêu thương khi người dân đến nhận.

Trao đổi với PV moitruong.net.vn ông Nguyễn Tiến Trình – Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ Hà Tĩnh cho biết “Trước những khó khăn do dịch bệnh Covid-19 mang lại cho người dân, để góp phần chia sẻ đối với bà con nhân dân khó khăn thực sự, Hội doanh nhân trẻ HT đã kết nối, kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh ủng hộ 36 tấn gạo để thực hiện chương trình này”

Ông Nguyễn Tiến Trình, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh trao gạo tận tay cho người dân.

Ông Trình cho biết thêm “Tại địa điểm TP Hà Tĩnh sẽ tổ chức phát gạo trong 3 ngày kể từ ngày 22 đến 24/4, dự kiến số gạo phát tại đây là 15 tấn, mỗi người được nhận 1 lần với trọng lượng là 5kg. Tuy nhiên sáng nay số lượng bà con có hoàn cảnh khó khăn đến nhận gạo khá đông so với dự kiến, vì vậy chúng tôi sẽ nghiên cứu vận động thêm các nhà tài trợ để động viên chia sẻ với bà con lúc này trên tinh thần người dân đã đến đây là có gạo đem về. Thành Phố là nơi tập trung đông dân cư, nhiều lao động ở các địa phương về sinh sống và làm việc tại đây, do dịch bệnh Covid-19 nên họ đã bị mất nguồn thu nhập đột ngột, kéo theo nhiều khó khăn trong cuộc sống. Vì vậy đợt phát gạo lần này chúng tôi mong muốn là góp phần nhỏ giải quyết lương thực cho bà con tạm thời để chóng qua mùa dịch”.

Sau khi kết thúc tại TP Hà Tĩnh, dự kiến chương trình sẽ tiếp tục về với bà con huyện Vũ Quang và Hương Sơn. Tại huyện Vũ quang sẽ tiến hành phát 2 tấn gạo và Hương Sơn là 3 tấn. 

Ông Trương Công Ngân, 70 tuổi ở thôn Liên Minh, xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh, xúc động trao đổi cùng phóng viên.

Có mặt tại điểm phát gạo lần này, ông Trương Công Ngân 70 tuổi ở thôn Liên Minh, xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh xúc động nói “Tôi nay đã già, ốm đau thường xuyên , vừa mới điều trị 4 tháng ở viện về thì lại gặp cảnh dịch Covid-19 hoành hành. Tuổi cao, sức yếu, lại dịch bệnh kéo dài nên bản thân vợ chồng tôi không có nguồn thu nhập, vì vậy đời sống rất khó khăn. Hôm qua tôi nhận được thông báo trên loa phát thanh của xã là có đợt phát gạo miễn phí cho người nghèo nên tôi đạp xe lên đây từ sớm. Cảm ơn Nhà nước, cảm ơn các nhà hảo tâm đã có chương trình này để những người nghèo như chúng tôi có thêm lương thực cho gia đình trong đợt khó khăn này”.

Bà con đến nhận gạo tại “ATM gạo” xếp hàng ngay ngắn, nghiêm túc.

Do lượng người đông, để bảo đảm giãn cách xã hội cũng như tạo điều kiện cho bà con được nhận gạo sớm, nên ngoài điểm “ATM gạo tự động” Ban tổ chức còn bố trí 2 dãy bàn 2 bên để phát gạo, đồng thời các tình nguyện viên có trách nhiệm đóng gạo thành từng bì, mỗi bì 5kg và phát tận tay cho bà con, đặc biệt ưu tiên các đối tượng như người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người tàn tật, đau chân….

Trẻ em là đối tượng ưu tiên nhận trực tiếp tại bàn phát gạo.

Người mù, người tàn tật được tình nguyện viên đưa đến bàn nhận gạo

Những hạt gạo yêu thương và sẻ chia đến với bà con trong mùa dịch đã tạo nên sự lan tỏa về tình yêu thương con người, tình đồng bào đồng chí và trên hết là tình đoàn kết máu thịt luôn chia sẻ lúc khó khăn hoạn nạn của người dân Việt.

Một số hình ảnh khác:

Cán bộ y tế kiểm tra thân nhiệt cho bà con trước khi vào điểm nhận gạo

Các tình nguyện viên đang đóng gạo thành từng bịch nhỏ có trọng lượng 5kg/bịch để phát cho bà con

Ngọc Trâm

Bài liên quan
  • 3 máy ‘ATM gạo’ ở Huế hoạt động từ sáng 14-4
    Moitruong.net.vn – 3 máy “ATM gạo” đầu tiên tại Huế bắt đầu hoạt động vào sáng 14-4 tại Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế (đường Hà Huy Tập), Trường CĐ Công nghiệp Huế (đường Nguyễn Huệ) và Trường ĐH Phú Xuân (đường Nguyễn Tri Phương).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Tĩnh: “Hạt gạo yêu thương từ ATM gạo” đến với hàng trăm người dân khó khăn.