Hà Tĩnh: Hợp tác xã nuôi tôm xả trực tiếp nước thải ra môi trường biển

Ngọc Linh (t/h)|05/07/2019 00:33
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Nhiều năm nay, hồ nuôi tôm của Hợp tác xã Bảo An Phú ở xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) xả trực tiếp nước thải không thông qua bất cứ hệ thống xử lý nào ra biển, gây ô nhiễm môi trường.

Khu vực nuôi tôm của Hợp tác xã Bảo An Phú (xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) nằm cạnh dòng nước Khe Ngâm. Nước thải hôi thối từ hồ nuôi tôm được xả trực tiếp ra khe này rồi đổ ra biển.

Nhiều xác tôm chết theo dòng xả ra Khe Ngâm, rồi theo dòng nước đen đặc chảy thẳng ra biển Kỳ Xuân, tạo một lớp bùn dày, đặc quánh và hôi thối.

Xác tôm chết theo nước xả ra khe 

Mặc dù nhiều lần người dân phản đối lên chính quyền về vấn đề này nhưng mọi việc vẫn án binh bất động, nước thải vẫn cứ xả ra biển mỗi ngày khiến môi trường quanh đây ngày càng ô nhiễm.

Ông Nguyễn Ngọc Sâm (ở xóm Xuân Phú, xã Kỳ Xuân) cho biết: “Nước thải từ hồ tôm chảy ra khe bốc mùi hôi thối rất khó chịu. Nhiều bữa cơm, chúng tôi vừa ăn vừa ngửi mùi thối xộc vào nhà mà không thể nuốt nổi bát cơm. Chủ hồ tôm nói là nước thải được xử lý, nhưng thực tế thì họ xả trực tiếp ra khe”.

Anh Tô Xuân Duy, chủ nhà hàng Phú Xuân Khang trên bãi biển Kỳ Xuân nói: “Khách du lịch về đây không dám tắm biển vì nhìn thấy dòng nước đen chảy ra từ khu vực nuôi tôm, trực tiếp xả ra biển. Có nhiều lúc khách ngồi ăn trong quán rất khó chịu vì mùi hôi thối theo gió bay vào”.

Trung bình mỗi hồ tiêu thụ 50 – 60kg thức ăn một ngày nên số lượng chất thải trong hồ rất lớn, đó là chưa kể các chất dinh dưỡng khác nữa. Vào những tháng cao điểm, mỗi ngày các hồ này sẽ xả thải một lần. Các chất thải bẩn xả trực tiếp ra biển với số lượng lớn gây nên tình trạng ứ đọng, lâu ngày bốc mùi hôi thối rất khó chịu.

Dòng nước đen chảy thẳng ra biển

Được biết khu vực hồ nuôi tôm của Hợp tác xã Bảo An Phú có 14 hồ, trong đó 1 hồ lắng để xử lý nước thải, còn 13 hồ nuôi tôm theo thời vụ. Tuy nhiên, qua kiểm tra của cơ quan chức năng thì khu hồ nuôi tôm này vẫn chưa có chứng nhận đánh giá tác động về môi trường do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Không khí bị ô nhiễm, nguồn nước ở đây cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Theo nhiều người dân cho hay thì trước đây, dân cư kéo đến bãi biển này tắm nhiều lắm, hiện giờ thì không một ai dám xuống biển tắm nữa.

Trong nhiều năm qua, người dân nơi đây đã liên tiếp phản ánh, tố cáo việc xả chất thải gây ô nhiễm của hợp tác xã nuôi tôm lên các cơ quan chức năng. Tuy nhiên đến nay, hợp tác xã này vẫn chưa bị đình chỉ hoạt động, tình trạng ô nhiễm vẫn chưa được xử lý.

Ông Dương Xuân Sáu, Phó chủ tịch UBND xã Kỳ Xuân cho hay: “Chúng tôi cũng đã tiếp thu ý kiến của người dân về việc Hợp tác xã Bảo An Phú xả thải gây ô nhiễm môi trường. Xã đã cử cán bộ đến kiểm tra, lập biên bản sự việc và báo cáo Phòng TN-MT để có hướng xử lý”.

Đã đến lúc cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ chấm dứt tình trạng gây ô nhiễm môi trường từ việc xả thải của các hồ tôm này.

Ngọc Linh (t/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Tĩnh: Hợp tác xã nuôi tôm xả trực tiếp nước thải ra môi trường biển