Hà Tĩnh: Khai thác đất trái phép trên địa bàn, chủ tịch xã biết?

Mạnh Chiến|24/04/2017 04:55
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Thời gian qua, tình trạng khai thác đất, cát trái phép trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh diễn ra ào ạt Trước thực trạng trên, một số cơ quan báo Chí đã phản ánh và của cơ quan chức năng vào cuộc, những tưởng tình trạng này sẽ được giải quyết triệt để, nhưng ở một số địa phương vẫn xảy ra tình trạng khai thác trái phép.

Hàng loạt xe tải đang xếp hàng chờ múc đất để chở đi bán

Nhiều ngày nay, người dân tại  xã Thượng Lộc huyện Can Lộc, Hà Tĩnh rất bức xúc vì tình trạng bụi bặm, ô nhiễm môi trường do hàng loạt chiếc xe tải chở đất đá di chuyển qua khu vực đông dân cư. Có mặt tại điểm nói trên và chứng kiến hàng loạt xe tải ben loại 8 tấn đang nối đuôi nhau chạy từ phía mỏ đất ra phía ngoài, sau đó chở đi nhiều hướng bán cho những điểm có nhu cầu.

Trong vai là một người có nhu cầu hỏi mua đất và được cánh tài xế chia sẻ, nếu lấy đất loại đẹp thì giá múc tại mỏ từ 30 nghìn đến 35 nghìn /1m3, sau một vài lần hỏi han, chúng tôi cũng tiếp cận được chủ mỏ đất, khi được hỏi về quy trình hoạt động của mỏ thì người này chỉ nói qua loa và lấy lý do là xin giấy phép hạ đất vườn để phục vụ cho dự án nông thôn mới. Qua quan sát chúng tôi thấy, hầu như tất cả các phương tiện ở đây khi rời khỏi mỏ đều được cánh tài xế chở đi nhiều hướng.

Ha Tinh 1

Những quả đồi bị đào bới nham nhở

Chị Nguyễn thị Q, người dân sống tại đây phản ánh. Họ khai thác và vận chuyển suốt ngày đêm, bụi bặm lắm các anh ạ. Họ hoạt động chủ yếu vào buổi sáng và buổi trưa, nhằm tránh cơ quan chức năng đi tuần tra, đã nhiều lần chúng tôi có phản ánh tới chính quyền địa phương nhưng cũng không giải quyết được gì.

Xung quanh vấn đề này, chúng tôi  đã trao đổi với Chủ tịch UBND xã Thượng Lộc huyện Can Lộc tỉnh Hà Tĩnh. Ông cho biết: Đất là do chính quyền quản lý và đồng thời chúng tôi cũng không đồng tình cho một số DN lợi dụng để chở đất ra khỏi địa bàn đi bán, tuy nhiên, sự việc khai thác đất chúng tôi cũng không hay biết gì?.

Thiết nghĩ, thực trạng khai thác tài nguyên, khoáng sản trái phép vẫn đang diễn ra ở rất nhiều địa phương, mong rằng các cơ quan có thẩm quyền cần sớm vào cuộc quyết liệt, siết chặt quản lý để không làm thất thoát tài nguyên của đất nước.

Mạnh Chiến

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Tĩnh: Khai thác đất trái phép trên địa bàn, chủ tịch xã biết?