Hà Tĩnh: Không khí rạo rực, hân hoan ngày tựu trường

Ngọc Trâm|20/08/2018 13:07
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

31 số điện thoại đường dây nóng phản ánh lạm thu được công bố

(Moitruong.net.vn) – Sáng 20/8, hơn 330.000 giáo viên, học sinh ở 727 trường Mầm non và Phổ thông trên địa bàn Hà Tĩnh bước vào ngày tựu trường với không khí hết sức hân hoan hồ hởi của giáo viên, học sinh và đông đảo phụ huynh toàn tỉnh.

Video Clip Ngành giáo dục tỉnh Hà Tĩnh tưng bừng ngày tựu trường

Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh Hà Tĩnh tại Quyết định số 2315/QĐ-UBND ban hành khung kế hoạch năm học mới, năm học 2018-2019, học sinh các bậc học trên địa bàn sẽ tựu trường vào ngày 20/8, sớm hơn 5 ngày so với các năm học trước.

Năm học này ở Hà Tĩnh số lượng học sinh vào lớp 1 tăng đột biến, tổng số học sinh đầu cấp 1 khoảng 29000 em, tăng gần 5000 em so với lớp 1 năm trước. Đây cũng là một bài toán nan giải cho ngành giáo dục trong việc tuyển sinh và bố trí phân bổ học sinh đầu vào cấp 1 hợp lý, đảm bảo nguyên tắc quyền được đến trường của trẻ em.

Không khí rộn ràng, háo hức ngày học sinh tựu trường.

Trao đổi với PV Moitruong.net.vn cô giáo Nguyễn Thị Minh, Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Du TP Hà Tĩnh cho biết: “Năm học 2018 -2019 Trường tiểu học Nguyễn Du có trên 1100 học sinh của 5 khối, trong đó có 248 học sinh khối lớp 1 với biên chế 6 lớp học, số lượng đầu cấp tăng hơn so với các năm trước.

Năm 2012 được xem là năm  ‘Rồng vàng’ nên phụ huynh thường chọn những năm như thế này để sinh trẻ với hi vọng 1 thế hệ vàng ra đời và phát triển vượt trội. Có lẽ đây cũng là 1 trong những lý do năm này số lượng học sinh đầu cấp tăng đáng kể”.

Cô Minh chia sẻ, mặc dù số lượng học sinh đầu cấp tăng đáng kể so với các năm học trước, song về phía nhà trường và chính quyền địa phương đã cố gắng kết sức để tạo cơ sở vật chất, hạ tầng cũng như trang thiết bị giáo dục và đội ngũ giáo viên một cách tốt nhất nhằm phục vụ nhu cầu tuyển sinh và đáp ứng quyền được đến trường của các trẻ sinh sống trên địa bàn.

Ánh mắt trong veo của học sinh đầu cấp 1.

Năm nay Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh đã triển khai tới tận các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở tổ chức “Tuần sinh hoạt tập thể đầu năm học” bắt đầu từ ngày tựu trường 20/8. Theo đó, với bậc mầm non và lớp 1, nhà trường bố trí 2 tuần các em làm quen với nề nếp học tập, sinh hoạt và vui chơi. Học sinh lớp 2 cũng có 1 tuần ôn tập lại những kiến thức đã được học.

Ở bậc trung học cơ sở, sau ngày tựu trường là khoảng thời gian để các em tổ chức lao động vệ sinh, phong quang trường lớp, học tập quy chế, nghi thức để chuẩn bị cho ngày khai giảng năm học mới. Thời gian này, một số học sinh xếp loại học lực yếu kém sẽ được ôn tập, củng cố lại kiến thức.

Cô giáo vỗ về trẻ lớp 1 với nhưng giọt nước mắt bỡ ngỡ

Ông Nguyễn Quốc Anh – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh cho biết: “Năm học 2018-2019, ngành GD&ĐT Hà Tĩnh tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp: Rà soát, quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo.

Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; nâng cao chất lượng giáo dục, trong đó đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng trong giáo dục phổ thông; nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ và hội nhập quốc tế; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục; tăng cường cơ sở vật chất, đảm bảo chất lượng giáo dục, chuẩn bị tốt các điều kiện để thực hiện việc thay sách giáo khoa vào năm 2019″.

Ngọc Trâm


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Tĩnh: Không khí rạo rực, hân hoan ngày tựu trường