Hà Tĩnh kịp thời “chặn đường” 2 tạ hướng dương bị mốc chuẩn bị tuôn ra thị trường

23/12/2017 02:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Theo thông tin trên báo Hà Tĩnh, Đội Cảnh sát Kinh tế – Công an TP Hà Tĩnh vừa phát hiện tại kho hàng của một hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn phường Nam Hà (TP Hà Tĩnh) chứa hơn 2 tấn hạt hướng dương đã quá hạn sử dụng, chuẩn bị tuồn ra thị trường.

Toàn bộ số hương dương bị thu giữ

Qua  đó, sau khi tiến hành kiểm tra đột xuất tại kho hàng của hộ kinh doanh cá thể Dương Thị Hồng Hạnh (SN 1978, ở ngõ 2, đường Đặng Dung, TP Hà Tĩnh), lực lượng chức năng phát hiện lượng lớn hạt hướng dương nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc, có dấu hiệu ẩm mốc, nhiều bao đã bị chuột, dán cắn thủng.

Làm việc với cơ quan chức năng, chủ hộ kinh doanh cho biết, hơn 2 tấn hạt hướng dương này được lấy từ một công ty ở Lào Cai cách đây hơn tháng. Cơ sở cũng là đầu mối cung cấp cho địa bàn thành phố Hà Tĩnh và các vùng phụ cận.

Công an TP Hà Tĩnh đã lập hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Ngọc Ngọc (t/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Tĩnh kịp thời “chặn đường” 2 tạ hướng dương bị mốc chuẩn bị tuôn ra thị trường