Hà Tĩnh: Người dân vẫn dựng rạp chặn cổng nhà máy xử lý rác gây ô nhiễm

Hoàng Lý|12/08/2018 05:35
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Cho đến hôm nay 12/8 đã bước sang ngày thứ 2, hơn 40 hộ dân ở thôn Nam Xuân Sơn, xã Kỳ Tân (Kỳ Anh – Hà Tĩnh) dựng rạp tập trung chặn cổng nhà máy xử lý rác thải của Công Ty TNHH MTV chế biến rác thải sinh hoạt Hoành Sơn để phản đối việc nhà máy hoạt động gây ô nhiễm.

Người dân tập trung dựng rạp chận cổng nhà máy suốt hai ngày qua

Có mặt trực tiếp tại đây, Phóng viên Môi trường và Cuộc sống đã thấy rõ sự mệt mỏi hiện lên trên khuôn mặt, một tấm bạt lớn được người dân dựng lên ngay trước cổng nhà máy, bên trong là bàn ghế ghế, bình nước sinh hoạt được người dân chuẩn bị đầy đủ để kiên trì ngồi phản đối hoạt động của nhà máy. Và kèm theo đó là những vỉ dính đầy ruồi nhặng được người dân đem đặt lên đây để minh chứng thêm sự ô nhiễm.

Những vỉ dính đầy ruồi nhặng được người dân đem lên đây để minh chứng thêm sự ô nhiễm

Theo chia sẽ của những dân thì kể từ cuối năm 2015 cho đến nay, khi nhà máy này đi vào hoạt động đã gây ra những tác động xấu đến môi trường làm ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân xung quanh. Mùi hôi thối, nguồn nước ô nhiễm, ruồi nhặng, bệnh tật .v.v đã làm hơn 40 hộ dân sống không yên ở nơi này. Bức xúc vì rất nhiều lần kiến nghị lên cấp trên nhưng không được giải quyết thỏa đáng, kể từ sáng hôm qua 11/8 cho đến nay các hộ dân đã tập trung chặn cổng nhà máy để phản đối nàh máy hoạt động gây ô nhiễm môi trường.

Sự mệt mỏi hiện rõ trên từng khuôn mặt của các hộ dân

Ông Nguyễn Ngọc Hà ở thôn Nam Xuân Sơn cũng như các hộ dân có mặt tại đây cho biết: “Chúng tôi mệt mỏi lắm rồi, kiến nghị nhiều lần rồi, nhưng cấp trên chưa giải quyết cho, bỏ nhà cửa, công việc để lên ngồi đây là chúng tôi không còn cách nào khác nữa, khi các kiến nghị chưa đem lại kết quả gì đảm bảo cuộc sống cho chúng tôi”. Cũng theo chia sẽ của những hộ dân tại đây thì chiều hôm qua đã có lãnh đạo sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh, lãnh đạo huyện về đây, nhưng cách giải quyết và đối thoại của vị lãnh đạo sở chưa làm họ hài lòng nên sự việc này tiếp tục kéo sang ngày thứ 2. Theo các hộ dân thì nếu không thể di dời nhà máy thì phải khẩn trương đền bù thỏa đáng và bố trí nơi tái định cư mới để họ chuyển đến sinh sống.

Thông điệp bảo vệ môi trường gắn trước cổng nhà máy

Theo đó, cách đây 3 năm vào ngày 19/8/2015, tại xã Kỳ Tân (huyện Kỳ Anh), Công ty TNHH Môi trường Phú Hà đã tổ chức lễ khánh thành giai đoạn 1 Nhà máy xử lý, tái chế rác thải sinh hoạt và chất thải công nghiệp này. Theo thông tin tại thời điểm đó nhà máy được xây dựng ban đầu trên diện tích 200.000m2, có tổng công suất xử lý 1.560 tấn rác thải/ngày đêm. Dự án có tổng mức đầu tư 625 tỷ đồng. Và kể từ khi đi vào hoạt động nhà máy đã xử lý căn bản các loại rác thải đảm bảo môi trường trên địa bàn huyện và thị xã Kỳ Anh cũng như các vùng phụ cận. Tuy nhiên do nhà máy đặt sát khu dân cư, bên cạnh đường QL 12C .v.v lại gây ra ô nhiễm cho hơn 40 hộ dân tại thôn Nam Xuân Sơn, xã Kỳ Tân (Kỳ Anh – Hà Tĩnh).

Vì sự việc trên nhà máy đã dừng hoạt động xử lý rác

Trưa cùng ngày trao đổi nhanh với phóng viên, ông Bùi Quang Hoàn – Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh cho biết: Để giải quyết sự việc này, ngay sáng hôm nay UBND huyện đã tổ chức cuộc họp để thống các phương án giải quyết, đối thoại với các hộ dân. Kết quả cuộc họp khá tích cực nhân dân cơ bản đồng thuận giải tán tập trung trước cổng để đảm bảo các hoạt động cho nhà máy. Về phía huyện sẽ kiến nghị UBND tỉnh trả lời phương hướng xử lý vấn đề ô nhiễm một cách cụ thể ngay trong tháng 8 để cho các hộ dân biết yên tâm không để sự việc như vừa qua xảy ra. Được biết thời gian qua UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng đã và đang lên phương án để giải quyết căn bản sự việc ô nhiễm trên cho các hộ dân một cách hợp lý nhất./.

Hoàng Lý


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Tĩnh: Người dân vẫn dựng rạp chặn cổng nhà máy xử lý rác gây ô nhiễm