Hà Tĩnh: Phát hiện và thu hồi 38 kg thịt gà bẩn, không rõ nguồn gốc tại chợ tỉnh Hà Tĩnh

Ngọc Trâm|30/12/2018 01:45
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Theo đó, trong quá trình kiểm tra, tổ công tác đã phát hiện 38 kg thịt gà và các bộ phận khác từ gà đã hư hỏng, biến đổi màu sắc, quá hạn sử dụng và bắt đầu bốc mùi hôi thối. Số thực phẩm trên của chị Lê Thị Hương (1970), trú tại khối phố 2, P. Văn Yên, TP. Hà Tĩnh làm chủ hộ kinh doanh. Hiện Công an thành phố Hà Tĩnh đang lập hồ sơ xử lý và tiến hành tiêu hủy số thịt gà trên theo quy định.

– Sáng ngày 29/12, thông tin từ Đội Cảnh sát Kinh tế – Môi trường Công an thành phố Hà Tĩnh cho biết, vào lúc 10h00 ngày 28/12/2018 tổ công tác của Đội đã phát hiện hộ kinh doanh thịt gà tươi sống đã vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm tại Đình thực phẩm chợ Hà Tĩnh.

>>> Quảng Bình: Trại bò Hòa Phát vi phạm nghiêm trọng nhưng chỉ bị xử phạt 25 triệu đồng

Theo đó, trong quá trình kiểm tra, tổ công tác đã phát hiện 38 kg thịt gà và các bộ phận khác từ gà đã hư hỏng, biến đổi màu sắc, quá hạn sử dụng và bắt đầu bốc mùi hôi thối. Số thực phẩm trên của chị Lê Thị Hương (1970), trú tại khối phố 2, P. Văn Yên, TP. Hà Tĩnh làm chủ hộ kinh doanh. Hiện Công an thành phố Hà Tĩnh đang lập hồ sơ xử lý và tiến hành tiêu hủy số thịt gà trên theo quy định.

Số gà bẩn bị thu hồi và bắt giữ

Trao đổi với PV moitruong.net.vn Trung tá Lê Xuân Sang, Đội trưởng Đội Cảnh sát Kinh tế – Môi trường Công an thành phố Hà Tĩnh cho biết “Vào dịp cuối năm này, nhu cầu sử dụng các mặt hàng thiết yếu tăng cao, đặc biệt thị trường thực phẩm diễn ra sôi động hơn, nhiều đối tượng vì lợi nhuận sẵn sàng bất chấp vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm để kinh doanh, buôn bán. Trước tình hình đó, để đảm bảo an ninh trật tự trong công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng chống hàng giả hàng kém chất lượng, đơn vị chúng tôi chỉ đạo quán triệt và thực hiện các biện pháp nhằm siết chặt và nâng cao cảnh giác trong công tác phòng chống buôn lậu, kiểm tra giám sát bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường”.

Công an phát hiện và thu hồi gà bẩn

Trước đó, vào ngày 24/12, trên tuyến QL1A đoạn đi qua địa phận xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh, Công an TP Hà Tĩnh cũng đã bắt giữ xe khách mang  BKS 38B 007.53 do Đậu Thế Anh (1977), trú tại phường Nam Hà điều khiển, thu giữ gần 100kg lòng, dạ dày lợn bốc mùi hôi thối.

Cũng theo Trung tá Lê Xuân Sang, Công an thành phố Hà Tĩnh sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm nêu trên.

Ngọc Trâm

   

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Tĩnh: Phát hiện và thu hồi 38 kg thịt gà bẩn, không rõ nguồn gốc tại chợ tỉnh Hà Tĩnh