Hà Tĩnh: “Rốn lũ” Hương Khê, oằn mình trong cơn hồng thủy

Ngọc Trâm|04/09/2019 16:31
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Những ngày mưa vừa qua đã khiến Hương Khê (Hà Tĩnh) một lần nữa lại trở thành “rốn lũ” với 18 xã bị ngập, trong đó 6 xã ngập sâu và cô lập hoàn toàn trong biển nước.

Theo báo cáo nhanh về tình hình hình mưa lũ trên địa bàn và một số thiệt hại bước đầu của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Lượng mưa từ 13h ngày 01/0 đến ngày 04/9 lượng mưa đo được tại Hương Khê là 733,4mm. Thời điểm 13h ngày 04/9  mực nước trên sông Ngàn Sâu thuộc huyện Hương Khê; Tại trạm Chu Lễ là + 13,37m (dưới báo động III là 0,13m), tại trạm Hòa Duyệt là + 8,20 m (trên báo động I là 0,7m). Nhà máy thủy điện Hố Hô vẫn tiếp tục xả lũ với lưu lượng 1.096m3/s (lúc 15h ngày 04/9).

Vườn bưởi Phúc Trạch (đặc sản của Hà Tĩnh) có nguy cơ mất trắng vì nước lũ nhấn chìm

Tại địa bàn Hương Khê đã có 1 người chết đuối do mưa lũ, 18 xã bị ngập, trong đó 6 xã ngập sâu, cô lập hoàn toàn trong biển nước, 900ha lúa bị ngập úng, 1.330ha bưởi đã đến thời gian thu hoạch bị ảnh hưởng. Một số công trình đường giao thông, công trình thủy lợi bị ngập, hư hỏng; Cầu Tràn, kè chống sạt lở bờ sông Ngàn Sâu đoạn qua xóm Tân Hương, xã Hương Trạch bị xói lở; đường Huyện lộ 6 qua xã Hương Thủy bị xói lở; bờ sông Ngàn Sâu đoạn qua các xã Lộc Yên, Gia Phố, Hương Thủy, Phương Mỹ, Hương Liên bị sạt lở; bờ sông Tiêm đoạn qua xã Hương Xuân bị sạt lở; cầu dân sinh thôn 12, xã Hương Lâm bị trôi hoàn toàn; mố cầu Cây Vải thôn 4, xã Hương Lâm bị xói lở.

Hương Khê hiện đang là địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi mưa lũ. Ngày 4/9, Đ/c Lê Đình Sơn – Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh cùng lãnh đạo các sở ban ngành đã trực tiếp đến các xã bị ngập nặng để kiểm tra tình hình và kịp thời động viên bà con nhân dân vùng lũ. Tại đây đoàn đã cấp phát một số nhu yếu phẩm cần thiết cho bà con trong những ngày chống chọi với cơn hồng thủy như; mì tôm, lương khô, nước uống, chăn màn….đồng thời khuyến cáo chính quyền địa phương và bà con nhân dân cố gắng vượt qua thiên tai lũ lụt, hết sức đề phòng cảnh giác nếu lũ lên đột ngột. Cần được di dời lên cao tài sản của bà con, ưu tiên đảm bảo an toàn tính mạng người dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Đ/c Bí thư tỉnh ủy chỉ đạo, lãnh đạo huyện Hương Khê và các xã trực thuộc phải tổ chức trực chiến 24/24h, theo dõi báo cáo cụ thể diễn biến của mưa lũ để có hướng chỉ đạo kịp thời trong trường hợp khẩn cấp. Bên cạnh đó cần giám sát hoạt động xả lũ của thủy điện Hố Hô, sẵn sáng mọi phương án cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra, vận dụng tối đa phương án “4 tại chổ” trong ứng phó với lũ lụt thiên tai.

Một số hình ảnh về tình hình lũ lụt tại Hương Khê:

Đ/c Bí thư tỉnh ủy Lê Đình Sơn cùng đoàn công tác đến thăm hỏi, cứu trợ đồng bào lũ lụt

Đoàn cứu trợ về với người dân vùng lũ

Anh Nguyễn Văn Nam đang cố gắng vớt vát số tài sản ngập trong nước lũ

Người dân cố gắng di dời tài sản của mình lên cao

Xã Phương Mỹ là địa bàn bị ngập sâu nhất của huyện Hương Khê

Ngọc Trâm

   
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Tĩnh: “Rốn lũ” Hương Khê, oằn mình trong cơn hồng thủy