Hà Tĩnh: Vòi rồng cao trăm mét xuất hiện trên biển Thiên Cầm

Ngọc Linh (t/h)|18/09/2019 10:45
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Vòi rồng cao cả trăm mét xuất hiện ở khu vực vùng biển Thiên Cầm huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) và kéo dài chừng 5 phút vào sáng 18/9.

Khoảng 7h sáng 18/9, một chiếc vòi rồng xuất hiện trên khu vực biển xã Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Vòi rồng màu trắng có hình trụ đứng giữa biển, bầu trời lúc này âm u, nhiều mây đen. Khoảng 5 phút sau, hiện tượng này biến mất. Nhiều người dân sinh sống khu vực này đã chạy ra ngoài xem và ghi lại hình ảnh.

Xác nhận thông tin, ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Cẩm Nhượng cho biết, thời điểm này nhiều người dân đứng trên bờ thấy vòi rồng cao hàng chục mét ở giữa biển.

Hiện tượng vòi rồng xuất hiện trên biển xã Cẩm Nhượng

Trước đó, trưa 29/8, cột vòi rồng cao hàng chục mét xuất hiện tại khu vực cảng Vũng Áng thuộc thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, trước khi bão số 4 đổ bộ. Hơn 20 phút sau, hiện tượng này biến mất.

Vòi rồng là hiện tượng gió xoáy rất mạnh, phạm vi đường kính nhỏ, hút từ bề mặt đất lên đám mây vũ tích, tạo thành hình như cái phễu di động.

Sau hiện tượng này, tại xã Kỳ Hoa, huyện Kỳ Anh đã xảy ra lốc xoáy mạnh khiến hai người bị thương, 42 ngôi nhà bị tốc mái và nhiều cột điện, hoa màu bị hư hỏng.

Cơ quan chức năng tỉnh này nhận định, vòi rồng xuất hiện ở biển sau đó đi vào đất liền gây ra hiện tượng lốc xoáy nói trên.

Ngọc Linh (t/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Tĩnh: Vòi rồng cao trăm mét xuất hiện trên biển Thiên Cầm