Hà Tĩnh: Xác định nguyên nhân ngao chết trắng hàng loạt

Mai Anh (T/h)|08/03/2020 00:27
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Cơ quan chức năng Hà Tĩnh xác định nguyên nhân khiến ngao nuôi thương phẩm trên địa bàn chết hàng loạt là do mật độ nuôi quá dày.

Ngày 6/3, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hà Tĩnh cho biết, nguyên nhân khiến ngao nuôi của người dân xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) chết hàng loạt là do mật độ nuôi quá dày so với quy định.

Cụ thể, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Tĩnh xác định, nguyên nhân khiến ngao chết hàng loạt thời gian qua là do mật độ nuôi quá dày so với khuyến cáo, thời gian thả nuôi dài và không có khoảng thời gian gián đoạn giữa các vụ nuôi. Bên cạnh đó, yếu tố thời tiết thay đổi bất thường cũng có sự tác động khiến ngao chết, trước khi xảy ra hiện tượng ngao chết có những khoảng thời gian nắng, nhiệt độ khá cao, oi bức, sau đó đột ngột lại có mưa lạnh…

Ngao chết trắng khiến người nuôi lo lắng. Ảnh: P.T.

Khu vực nuôi ngao ở Mai Phụ có 36 hộ dân tham gia nuôi với diện tích hơn 80ha, trong đó mức độ thiệt hại do nghêu chết chiếm khoảng 30%. Hàng năm, vào thời điểm trước và sau Tết Nguyên đán, khi thời tiết thay đổi đột ngột, tại khu vực bãi nuôi ngao ở xã Mai Phụ cũng thường xảy ra hiện tượng ngao nuôi bị chết, nhưng năm nay số lượng chết nhiều hơn.

>>> Ngư dân Tiền Giang điêu đứng vì ngêu chết hàng loạt

Việc ngao chết không chỉ khiến nhiều hộ dân bị thiệt hại nặng về kinh tế, mà họ còn phải bỏ ra một khoản kinh phí đáng kể để thuê lao động ra bãi nuôi tiến hành thu gom xác ngao chết đem đi đổ bỏ, xử lý để đảm bảo vệ sinh môi trường vùng nuôi, cải tạo bãi nuôi…

Thời gian qua, ngao nuôi của người dân xã Mai Phụ (Lộc Hà) bị chết hàng loạt không rõ nguyên nhân, khiến các hộ nuôi ngao lo lắng.

Theo số liệu thống kê, xã Mai Phụ có 36 hộ nuôi ngao với tổng diện tích khoảng 80 hecta. Mỗi hecta cho khoảng 25 – 30 tấn ngao thương phẩm. Mỗi kg ngao sống được bán với giá 12 – 14 nghìn đồng. Tổng doanh thu từ ngao của cả xã khoảng 31 tỷ đồng/năm.

Chi cục chăn nuôi và thú y Hà Tĩnh khuyến cáo người nuôi nên xử lý môi trường khu vực nuôi, thả mật độ vừa phải cho các vụ sau.

Mai Anh (T/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Tĩnh: Xác định nguyên nhân ngao chết trắng hàng loạt