Hải Dương bắt “cát tặc” trên sông Kinh Thấy

16/01/2018 03:15
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Hải Dương bắt “cát tặc” trong đêm

(Moitruong.net.vn) – Vào hồi 3h sáng 10/1, lực lượng Công an huyện Kinh Môn, Hải Dương phối hợp với Công an xã Lê Ninh bắt giữ 2 tàu hút cát trái phép trên sông Kinh Thầy đoạn qua thôn Ninh Xá, xã Lê Ninh.

>>>

Tàu cát bị bắt giữ

Theo đó, hai tàu hút cát bị bắt một tàu do Nguyễn Văn Hách (sinh năm 1980, ở Vạn Phúc, Vạn An, TP Bắc Ninh) điều khiển hút được trên 10 m3 cát. Một tàu do Dương Văn Tuấn (sinh năm 1986, ở thôn Đồng Vày, xã An Lạc, Chí Linh) điều khiển hút khoảng 40 m3 cát.

Trước đó, khoảng 20h ngày 8/1, đoàn kiểm tra liên ngành về phòng chống khai thác cát lòng sông trái phép huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương đã phát hiện và bắt giữ một tàu vỏ sắt không biển kiểm soát, trọng tải 120 m3, đang khai thác cát trái phép trên sông Thái Bình qua địa phận xã Thanh Hải.

Nhân Mã (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hải Dương bắt “cát tặc” trên sông Kinh Thấy