Hai người đàn ông vướng lao lý vì xúc đất mang bán

Quỳnh Dao (T/h)|21/08/2018 00:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Hai người đàn ông cho máy xúc vào khai thác đất sét bán được cả tỷ đồng, sau  khi mua hơn 60.000 m2 đất sau sân bay Nội Bài.

>>> Tp. Hà Nội: Huyện Thanh Trì trả lời vòng vo, có biểu hiện “bỏ lọt” sai phạm cho doanh nghiệp

Hai bị cáo tại tòa. ảnh PLVN

Ngày 15/8, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Văn Phúc (49 tuổi) và Nguyễn Văn Ngợi (51 tuổi) cùng ở huyện Sóc Sơn về tội Vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên.

Theo cáo buộc, năm 2015, hai bị cáo góp 1,1 tỷ đồng mua khu đất rộng gần 60.000 m2 phía sau sân bay Nội Bài để khai thác đất đem bán, dù việc này không được phép.

Bị cáo Phúc phụ trách tìm người mua, thỏa thuận giá bán và thu tiền đất. Còn Ngợi trông coi bãi khai thác, chấm công và ghi sổ, hết ngày, Ngợi sẽ chốt sổ, chia đôi tiền với Phúc sau khi đã trả tiền công, chi phí thuê máy xúc, xăng dầu…

Việc khai thác đất của hai bị cáo diễn ra từ 6h30 đến 17h hàng ngày. với giá 10.000 đồng/m3 đất san nền, 20.000 đồng/m3 đất sét làm gạch, Phúc đã thông qua các lái xe hoặc người trung gian để bán đất.

Chỉ trong 6 tháng cuối năm 2016, cả hai đã bán được gần 127.000 m3 đất sét, trị giá hơn 2,5 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng cho rằng, các cán bộ xã Quang Tiến chưa nhận thức rõ địa giới hành chính nên buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm trong công tác…

Có mặt tại tòa, đại diện UBND huyện Sóc Sơn cho rằng: khu vực trên là đất quốc phòng, do quân đội quản lý, còn chủ tọa đã đưa ra các căn cứ thể hiện diện tích trên không phải đất quốc phòng.

Kết thúc phiên xử, tòa tuyên phạt bị cáo Phúc, Ngợi lần lượt 24 tháng và 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, buộc phải nộp lại số tiền đã bán đất.

Hội đồng xét xử cũng kiến nghị UBND huyện Sóc Sơn tăng cường công tác quản lý đất đai, không để các trường hợp tương tự diễn ra.

Quỳnh Dao (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hai người đàn ông vướng lao lý vì xúc đất mang bán