Hải Phòng bãi bỏ yêu cầu người ra vào thành phố phải có giấy xác nhận

Minh Ngân|07/02/2021 07:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – UBND TP Hải Phòng đã rút văn bản yêu cầu người ra vào địa phương này phải có giấy xác nhận của xã, phường nơi cư trú sau gần 1 ngày thực hiện quy định.

Sáng 7/2, UBND TP Hải Phòng đã ban hành văn bản về điều chỉnh bổ sung một số nội dung phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP.

Theo đó, công dân ra vào thành phố Hải Phòng sẽ không phải xuất trình giấy xác nhận của UBND cấp xã như quy định trước đó. Tuy nhiên, công dân khi ra vào TP vẫn phải thực hiện khai báo y tế tại các chốt kiểm soát liên ngành cửa ngõ, trong đó nêu rõ lý do, lịch trình ra vào TP. Đồng thời, thực hiện khai báo y tế tại các chốt kiểm soát dịch ở tổ dân phố, thôn, chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung khai báo của mình.

Trước đó, TP Hải Phòng ra thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND TP về việc kiểm soát toàn bộ công dân ra vào TP từ 12 giờ ngày 6/2. Theo đó, các chốt kiểm soát liên ngành tại cửa ngõ sẽ kiểm soát chặt chẽ, công dân từ Hải Dương, Quảng Ninh và các vùng có dịch tại các tỉnh, thành khác khi đến Hải Phòng sẽ bị tổ chức đưa ngay về khu cách ly tập trung.

Người dân khai báo y tế tại khu vực chốt kiểm soát cao tốc Hà Nội – Hải Phòng lối ra quốc lộ 10. Ảnh: TTO.

Các chốt kiểm soát liên ngành cửa ngõ chỉ cho phép các công dân từ địa phương không có dịch, có giấy xác nhận của UBND cấp xã nơi đi, đảm bảo các quy định về phòng chống dịch được phép vào TP.

Chỉ cho phép công dân ra khỏi TP khi có giấy xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú. Khi quay trở lại phải có giấy xác nhận của UBND cấp xã nơi đến mới được cho vào.

Tuy nhiên, chỉ đạo chặt chẽ nhằm thắt chặt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 này của UBND TP Hải Phòng đã vấp phải phản ứng của dư luận vì việc xin giấy xác nhận gây khó khăn cho người dân đi lại ngày tết.

Đến nay, TP Hải Phòng ghi nhận một ca mắc Covid-19 lây lan trong cộng đồng.

Minh Ngân

Bài liên quan
  • Hà Nội: Chợ hoa Tết vắng vẻ, tiểu thương treo biển giảm giá xả hàng
    Moitruong.net.vn – Chưa đầy một tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, tại nhiều chợ hoa, đường hoa của Hà Nội đã xuất hiện những tấm biển “quất đồng giá 60K”, “sale”, “giảm giá kịch sàn”,… nhưng vẫn chịu cảnh vắng người qua lại do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hải Phòng bãi bỏ yêu cầu người ra vào thành phố phải có giấy xác nhận