Hải Phòng bắt giữ 3 tàu “cát tặc” trên sông

06/12/2017 23:50
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Trong 2 ngày 28,29/11 lực lượng chức năng Hải Phòng đã phát hiện và bắt giữ 3 tàu khai thác cát trái phép trên sông. Tất cả các phương tiện này đều không giấy tờ, chứng từ hợp pháp.

Hai tàu “cát tặc” bị bắt giữ ngày 29/11

Ngày 6/12, thông tin từ Công an thành phố Hải Phòng cho biết, các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố vừa tiến hành bắt giữ 3 tàu “cát tặc”.

Cụ thể, vào 22h ngày 29/11, tại khu vực sông Cấm qua thuộc địa phận thôn Lê Xá, xã Đại Bản, tổ công tác của Công an huyện An Dương phối hợp với Công an xã Đại Bản phát hiện, bắt giữ 2 tàu không có biển hiệu, đang khai thác cát, do Doãn Văn Mạnh Quỳnh (SN 1983) và Trịnh Văn Sóng (SN 1983) cùng ở xã Hợp Thành, huyện Thủy Nguyên điều khiển.

Trước đó, vào 23h ngày 28/11, tại khu vực nói trên, tổ công tác của cơ quan công an phát hiện một chiếc tàu sắt, không có số hiệu do Nguyễn Văn Sùng (SN 1983, thôn Trại Kênh, xã Đại Bản) điều khiển đang khai thác cát trái phép.

Qua kiểm tra, các chủ tàu Nguyễn Văn Sùng, Doãn Văn Mạnh Quỳnh và Trịnh Văn Sóng đều không xuất trình được giấy tờ hợp pháp về phương tiện. Những chủ tàu khai nhận họ đã mua lại tàu cũ đem hoán cải lại để sử dụng hoạt động khai thác cát.

Đây là những phương tiện đã bị thanh loại không có giấy tờ, hoạt động khai thác cát trái phép, gây nguy cơ mất an toàn cho người và các phương tiện giao thông đường thủy.

Theo Công an huyện An Dương: từ đầu năm 2017 đến nay, lực lượng CSĐT tội phạm về Kinh tế và chức vụ, Công an huyện đã phối hợp với các đơn vị, công an các xã trên địa bàn huyện phát hiện, bắt giữ 21 tàu có hành vi hoạt động khai thác cát trái phép như trên, phạt tiền thu hơn 200 triệu đồng nộp ngân sách nhà nước.

Đặc biệt, qua công tác nắm tình hình, kiểm tra, xử lý, thấy nổi lên tình trạng người dân sử dụng các phương tiện đã bị thanh loại đem hoán cải hoặc không có giấy tờ để hoạt động khai thác cát trái phép, gây nguy cơ mất an toàn cho người và các phương tiện tham gia giao thông đường thủy.

Hiện, Công an huyện An Dương đang hoàn thiện hồ sơ những trường hợp vi phạm nói trên để xử lý theo quy định của pháp luật.

Gia Hân (t/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hải Phòng bắt giữ 3 tàu “cát tặc” trên sông