Hải Phòng: Người dân huyện Vĩnh Bảo mòn mỏi chờ nước sạch

Ngọc Ánh (t/h)|23/07/2019 00:28
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Gần 1.000 hộ dân đang sinh sống tại xã Vĩnh An (huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng) đang “khát” nước sạch do nhà máy cấp nước Hùng Kim dừng hoạt động.

Theo phản ánh của người dân, hơn 2 năm qua họ phải sống trong tình cảnh phải dùng nước đục ngầu và đối diện với nguy cơ bệnh tật của nhà máy nước mini Hùng Kim (thuộc Công ty TNHH Thương mại Hùng Kim) đang hoạt động tại địa bàn xã Vĩnh An.

Nhà máy này đang lấy nước từ 1 kênh nội đồng và 1 phần của nhánh sông Chanh Dương, nơi gần sát cống xả thải của khu công nghiệp Tân Liên. Với nguồn nước như trên người dân xã Vĩnh An đã sống khổ sống sở vì nước được cung cấp quá bẩn, có mùi tanh, hôi khó chịu.

Một người dân tại thôn An Cầu (xã Vĩnh An) cho biết, mỗi lần muốn sử dụng nước đều phải qua thau chậu để lắng cặn phù sa. Nhiều người đã sinh mẩn ngứa, nổi mụn, uống nước thì luôn luôn có cảm giác bẩn, hôi tanh. Mặc dù người dân đã có đơn kiến nghị nhiều lần nhưng chính quyền địa phương cũng chỉ tiếp nhận và “để đấy”.

Trong khi đó, về quy trình thủ tục, đáng lẽ ra mỗi hộ dân phải được bên cấp nước cung cấp cho một hợp đồng, nhưng ở đây Công ty Hùng Kim chỉ ký 1 hợp đồng với chính quyền địa phương. Điều đáng nói, các chỉ số về độ an toàn, các chỉ số về nước sạch lại không đạt như mùi vị, độ đục, hàm lượng sắt, hàm lượng mangan… Do vậy vì không còn cách nào khác người dân đã kiến nghị UBND huyện Vĩnh Bảo yêu cầu dừng hoạt động của nhà máy nước mini này.

Hiện nay, chính quyền địa phương đã tiếp nhận đơn, đồng thời yêu cầu nhà cung cấp nước mini Hùng Kim làm việc với các hộ dân, không được né tránh trách nhiệm.
Hiện nay, trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo có rất nhiều nhà máy nước mini được xây dựng từ nhiều năm trước. Song thực tế là các nhà máy nước mini cũng chỉ hoạt động cầm chừng, không chú trọng đầu tư để nâng cao chất lượng nguồn nước sinh hoạt cho người dân.

Tuy có nhiều nhà máy nước nhưng chất lượng nước sinh hoạt cấp cho người dân vẫn không ổn định, không đạt tiêu chuẩn theo quy định, trong khi giá nước cũng rất “chát” so với người dân ở nông thôn.

Vì vậy, TP Hải Phòng cần có chỉ đạo để kiểm tra, xử lý chất lượng các nhà máy nước mi ni tại huyện Vĩnh Bảo. Nhằm đảm bảo người dân có nguồn nước sạch, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nước của người dân nông thôn.

Thiết nghĩ, nước sạch sinh hoạt là nguồn thiết yếu cho cuộc sống người dân, đặc biệt là ở vùng nông thôn hiện nay. Thành phố Hải Phòng cần sớm có chỉ đạo kiểm tra, xử lý về chất lượng nước sinh hoạt ở huyện Vĩnh Bảo; xem xét giải quyết dứt điểm nguyện vọng của nhân dân, nhằm đảm bảo người dân có nguồn nước sạch, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân nông thôn.

Ngọc Ánh (t/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hải Phòng: Người dân huyện Vĩnh Bảo mòn mỏi chờ nước sạch