Hải Phòng – Pháp đẩy mạnh hợp tác về chống biến đổi khí hậu

Theo ANHP|31/08/2017 07:04
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Tại buổi tiếp, ông Guillaume Crouzet giới thiệu CCIFV tại Việt Nam được thành lập từ năm 1998, trực thuộc hệ thống các Phòng thương mại và Công nghiệp Pháp trên toàn thế giới. Với 280 thành viên là các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân, CCIFV là cầu nối quan trọng giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Pháp trong việc xúc tiến thương mại giữa hai nước.

(Moitruong.net.vn) – Chiều 30/8, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Thành có buổi tiếp và làm việc với Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp tại Việt Nam (CCIFV) do ông Guillaume Crouzet – Tổng giám đốc CCIFV tại Việt Nam làm trưởng đoàn để tìm hiểu về hoạt động của CCIFV tại Việt Nam và Triển lãm chống biến đổi khí hậu World Efficiency Solutions 2017.

Quang cảnh buổi làm việc

Theo ông Guillaume Crouzet, CCIFV là đại diện tại Việt Nam của Triển lãm quốc tế về các giải pháp chống biến đổi khí hậu và phát triển nền kinh tế carbon thấp World Efficiency Solutions diễn ra từ ngày 12 đến 14/12/2017 tại Paris, Pháp.

Triển lãm quy tụ các nhà hoạch định chính sách, các chính phủ, các công ty và nhà đầu tư tới gặp gỡ, trao đổi để cùng cam kết đầy nhanh việc thực hiện các giải pháp tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường.

Qua buổi làm việc ngày hôm nay, ông Guillaume Crouzet mong muốn tìm hiểu cơ hội đầu tư, xúc tiến các hoạt động liên quan đến những dự án bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu của Hải Phòng.

Đồng thời mời gọi các doanh nghiệp Hải Phòng quan tâm đến tìm hiểu, trưng bày sản phẩm và tham gia các diễn đàn, dự án trong Triển lãm chống biến đổi khí hậu World Efficiency Solutions 2017 sẽ được tổ chức vào tháng 12 tới.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành cùng đoàn công tác CCIFV

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành bày tỏ vui mừng được tiếp đón đoàn công tác CCIFV tại Việt Nam. Phó Chủ tịch cũng giới thiệu với đoàn những tiềm năng, lợi thế cũng như những thành tựu đã đạt được trong lĩnh vực kinh tế – xã hội mà Hải Phòng đã đạt được trong thời gian gần đây.

Hải Phòng là một trong những địa phương thu hút đầu tư nước ngoài đứng đầu miền Bắc. Hiện thành phố có gần 500 dự án với tổng vốn đầu tư 14 tỷ USD đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Tuy nhiên, mới chỉ có 3 doanh nghiệp của Pháp đầu tư tại Hải Phòng với vốn đầu tư khoảng 50 triệu USD, chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế của hai bên.

Những nội dung làm việc của đoàn ngày hôm nay về bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu cũng là một trong những vấn đề mà thành phố Hải Phòng hết sức quan tâm. Phó Chủ tịch mong muốn trong thời gian tới, thông qua các cơ quan chức năng của thành phố và CCIFV, hai bên sẽ tăng cường xúc tiến thương mại, thúc đẩy hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp Pháp và Hải Phòng hơn nữa trong lĩnh vực kinh tế và xã hội.

Theo ANHP

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hải Phòng – Pháp đẩy mạnh hợp tác về chống biến đổi khí hậu