Hải quân Mỹ thăm nạn nhân chất độc da cam tại Đà Nẵng

07/03/2018 14:54
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Đến thăm các em ở Trung tâm bảo trợ nạn nhân chất độc da cam, các thủy thủ Hải quân Mỹ đã được tự tay làm hương và hoa truyền thống của Việt Nam và vui đùa cùng các nạn nhân.

Thủy thủ Hải quân Mỹ thân thiện với các nạn nhân chất độc da cam

Sáng 7/3, đoàn Hải quân Mỹ đã đến Trung tâm bảo trợ nạn nhân chất độc da cam tại huyện Hòa Vang, Tp. Đà Nẵng.

Tại đây đoàn thủy thủ đã tham gia giao lưu cùng các em nhỏ bất hạnh, nhóm nhạc Hải đội  cũng trình diễn nhiều ca khúc gửi  đến các em. Nữ ca sĩ chính của ban nhạc cô Emily Kershaw, thể hiện lại bài Nối vòng tay lớn bằng tiếng Việt, sự thể hiện của cô đã làm nhiều người tại trung tâm bất ngờ.

Các em nhảy cùng nhóm nhạc Hạm đội 7

Cũng tại trung tâm, đoàn Hải quân Mỹ đã được tự tay làm hương và hoa truyền thống của Việt Nam do các nạn nhân chất độc da cam hướng dẫn. Các thủy thủ tỏ ra thích thú khi được làm ra sản phẩm mà trước giờ họ chưa biết đến.

Ông Timothy Liston, Phó tổng lãnh sự Mỹ thân thiện ôm các em vào lòng

Tại chuyến thăm, các thủy thủ của tàu sân bay USS Carl Vinson đã tận tình hỏi chuyện, chụp ảnh chung và bày trò chơi với trẻ em da cam. Nữ thủy thủ Samantha Gonzalez chia sẻ : “Tôi hy vọng rằng sẽ có thêm nhiều lần nữa để được đến đây, thăm hỏi và vui đùa cùng các em tại đây. Những bạn nhỏ ở đây rất đặc biệt và dễ thương lại còn rất hòa đồng nữa”.

Các thủy thủ được học làm hương truyền thống

Ông Timothy Liston, Phó tổng lãnh sự Mỹ cho biết chương trình lần này là cơ hội để đem đến niềm vui cho các em và là cơ hội tăng cường giao lưu cho hai nước xây dựng mối quan hệ tin tưởng, hướng đến một tương lai tốt đẹp…

Minh Ngọc

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hải quân Mỹ thăm nạn nhân chất độc da cam tại Đà Nẵng