Thêm hai xã đạt chuẩn nông thôn mới ở Bắc Giang

Dương Đại Tiến|01/04/2018 07:10
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) Ngày 31/3 vừa qua, Đảng ủy, HĐND, UBND xã Đại Lâm và xã Nghĩa Hòa, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang tổ chức công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017.

Đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lạng Giang tặng hoa, chúc mừng Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xã Đại Lâm

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, bằng nguồn kinh phí Nhà nước hỗ trợ và huy động sức dân, xã Đại Lâm đã đầu tư hơn 20 tỷ đồng để xây dựng kiến trúc hạ tầng giao thông, phát triển sản xuất, từ 15 tiêu chí ban đầu, đến hết tháng 10 năm 2017, xã đạt 19/19 tiêu chí. Nhờ đó, diện mạo nông thôn ngày càng đổi thay, đời sống của nhân dân từng bước được nâng lên, thu nhập bình quân đạt 39 triệu đồng/người/năm, hộ nghèo còn 6,4 %, toàn xã không có hộ ở nhà tạm, nhà dột, nát. Cùng với đó, 8/8 thôn có nhà văn hóa, khu thể thao được nâng cấp, xây mới; đường nội thôn, đường giao thông liên xã cơ bản được cứng hóa.

Đồng chí Nguyễn Văn Nghĩa, Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang tặng hoa, chúc mừng Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xã Nghĩa Hòa

Đối với xã Nghĩa Hòa, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong xã đã tranh thủ sự hỗ trợ của cấp trên, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân cùng chung tay thực hiện các tiêu chí theo quy định; từ 14 tiêu chí ban đầu, sau hai năm triển khai xây dựng, đến hết năm 2017, xã Nghĩa Hòa đã đạt 19/19 tiêu chí. Có được kết quả trên, ngoài sự hỗ trợ của tỉnh, huyện, còn huy động Nhân dân trong xã được hơn 6 tỷ đồng, hiến hơn 31.300 m2 đất và hàng nghìn ngày công lao động xây dựng các công trình phúc lợi. Hiện nay, thu nhập bình quân đạt 40 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,89 %, 10/10 thôn xây mới nhà văn hóa, 97,5% hộ gia đình dược sử dụng nước hợp vệ sinh.  

Thời gian tới, xã Đại Lâm và xã Nghĩa Hòa quyết tâm phát huy danh hiệu xã NTM đã đạt được, nỗ lực duy trì hiệu quả và thực chất các tiêu chí, nhất là tiêu chí môi trường, nâng cấp đường giao thông… Làm cho bộ mặt nông thôn có nhiều chuyển biến, đời sống của Nhân dân ngày càng được nâng cao; qua đó, góp phần cùng huyện Lạng Giang thực hiện mục tiêu xây dựng huyện Lạng Giang đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020.

                                                                        Dương Đại Tiến

   
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thêm hai xã đạt chuẩn nông thôn mới ở Bắc Giang