Hàn Quốc cấm xuất khẩu vải may khẩu trang

Ngọc Linh (t/h)|07/03/2020 11:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Chính phủ Hàn Quốc đưa ra lệnh cấm xuất khẩu toàn bộ vải lọc không dệt, nguyên liệu thiết yếu sử dụng trong sản xuất khẩu trang bắt đầu từ 6/3/2020.

Để thúc đẩy sản xuất trong nước, chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ mua các sản phẩm làm trong dịp cuối tuần hoặc ban đêm với giá cao hơn. Quyết định này được đưa ra sau khi sản lượng cuối tuần trước chỉ còn 7 triệu chiếc một ngày.

Để giải quyết tình trạng thiếu nguyên liệu cho sản xuất khẩu trang, Hàn Quốc cũng sẽ cấm xuất khẩu các loại tấm lọc dùng trong hoạt động này. Tất cả hãng sản xuất và bán lẻ loại vật liệu này sẽ phải báo cáo sản xuất và tồn kho cho Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc mỗi ngày. Chính phủ cũng sẽ cấp 2,8 tỷ won để chuyển đổi dây chuyển sản xuất giấy ăn và bỉm thành sản xuất tấm lọc.

>>> Xem thêm: Xuất khẩu khẩu trang y tế phải có giấy phép

Cũng theo quy định khẩn cấp này, toàn bộ các nhà sản xuất và bán lẻ bộ lọc vải không dệt sẽ buộc phải khai báo lượng hàng sản xuất và tồn kho cho cơ quan chức năng mỗi ngày. Chính phủ có thể yêu cầu các doanh nghiệp này điều chỉnh kế hoạch sản xuất và bán hàng, đồng thời cung cấp hỗ trợ, bao gồm cả lực lượng lao động nếu cần thiết.

“Lệnh cấm” mới này có hiệu lực đến cuối tháng 6 (30.6). Những trường hợp vi phạm sẽ bị phạt tù tới hai năm hoặc bị phạt tối đa 50 triệu won (42.200 USD).

Trước đó, Hàn Quốc áp trần hạn chế, chỉ xuất khẩu 10% sản lượng mỗi ngày. Theo kế hoạch mới, quốc gia này cũng sẽ tăng tốc sản xuất trong nước, với mục tiêu 14 triệu chiếc một ngày, tăng so với 10 triệu hiện tại.

Trong số này, 80% sẽ được phân phối cho các nền tảng bán lẻ công cộng, tăng so với quota 50% tuần trước. 20% còn lại cũng sẽ được kiểm soát chặt. Bất kỳ đơn hàng nào trên 10.000 chiếc bán cho cá nhân đều phải trình chính phủ phê duyệt.

Ngọc Linh (t/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hàn Quốc cấm xuất khẩu vải may khẩu trang