Hàn Quốc: Phóng vệ tinh địa tĩnh khí tượng tự chế tạo

Hạnh Nhân (T/h)|06/12/2018 01:29
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Hàn Quốc thông báo đã phóng thành công vệ tinh địa tĩnh khí tượng do nước này chế tạo, Chollian-2A, nhằm tăng cường hệ thống quan trắc thời tiết, vào sáng 5/12.

>>>Vinhomes Riverside được vinh danh là “Bất động sản tốt nhất thế giới” 2018

>>>Hà Nội: Đưa nhiều giải pháp chống hạn vụ xuân 2019

Tên lửa đẩy Ariane 5-ECA mang theo vệ tinh Chollian 2A của Hàn Quốc rời bệ phóng tại Trung tâm vũ trụ ở Kourou, vùng lãnh thổ Guiana thuộc Pháp ngày 4/12/2018. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Bộ Khoa học Hàn Quốc cho biết vệ tinh trên, còn được gọi là GEO-KOMPSAT-2A, đã được phóng từ Trung tâm vũ trụ tại Kourou ở vùng lãnh thổ Guiana thuộc Pháp, vào khoảng 5h37 giờ địa phương (tức 3h37 giờ Việt Nam).

Vệ tinh Chollian-2A có thể cung cấp hình ảnh với độ phân giải cao hơn và tốc độ truyền dữ liệu nhanh hơn. Bộ Khoa học Hàn Quốc cho biết vệ tinh mới này sẽ có thể thu thập những ảnh liên quan đến các hạt bụi mịn rõ nét gấp 4 lần và truyền dữ liệu nhanh gấp 18 lần so với vệ tinh trước đó.

Chollian-2A sẽ vận hành thử nghiệm trong 6 tháng, sau đó từ tháng 7/2019 bắt đầu cung cấp dịch vụ thông tin thời tiết trong 10 năm tiếp theo.

Dự kiến, vệ tinh Chollian-2B sẽ được phóng lên vào năm 2019 cũng tại trung tâm vũ trụ trên với sứ mệnh quan trắc đại dương và khí quyển quanh bán đảo Triều Tiên.

Hạnh Nhân (T/h)

   

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hàn Quốc: Phóng vệ tinh địa tĩnh khí tượng tự chế tạo