Hàn Quốc tiếp tục viện trợ xây dựng thêm thư viện ở Việt Nam

Ngọc Ánh (t/h)|20/09/2019 11:45
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Trong năm 2019, Hàn Quốc đã triển khai xây dựng thư viện tại ba trường trung học cơ sở ở tỉnh Nam Định trong khuôn khổ Dự án Thư viện Nhỏ phục vụ khoảng 1.000 học sinh.

Yonhap đưa tin, Bộ Văn hóa Hàn Quốc ngày 19/9 cho biết, nước này đã khai trương thêm ba thư viện cho các sinh viên Việt Nam trong khuôn khổ dự án hỗ trợ phát triển chính thức, nâng tổng số thư viện như vậy lên con số 14 ở Việt Nam.

Dự án “Cảm ơn thư viện nhỏ” là dự án nhận được nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) về lĩnh vực văn hóa giáo dục do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn quốc tiến hành. Tại Việt Nam, từ năm 2016 đến năm 2018 đã có 4 thư viện ở TP Hà Nội, 4 thư viện ở tỉnh Vĩnh Phúc, 3 thư viện ở tỉnh Phú Thọ được xây mới.

Một góc Thư viện nhỏ tại trường THCS Đào Sư Tích

Năm nay dự án lại tiếp tục hỗ trợ cho 3 trường học tại tỉnh Nam Định là THCS Đào Sư Tích, THCS Trực Nội, THCS Trực Hưng với khoảng gần 1000 học sinh đang theo học.

Dự án sẽ cung cấp khoảng 6.000 cuốn sách cho các trường học bao gồm các đầu sách do Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam tham vấn và các tác phẩm văn học Hàn Quốc được dịch sang tiếng Việt.

Bên cạnh đó, còn có hơn 110 tài liệu đa dạng khác giúp các em tiếp xúc được đến văn hóa Hàn Quốc như KPop, phim truyền hình, phim điện ảnh Hàn Quốc, hoạt hình… Ngoài ra, để mở rộng không gian văn hóa cộng đồng, các thư viện cũng được hỗ trợ lắp đặt hệ thống máy tính, màn hình và máy chiếu.

Trước đó, Hàn Quốc đã xây dựng bốn thư viện ở Hà Nội, bốn thư viện ở tỉnh Vĩnh Phúc và ba thư viện ở tỉnh Phú Thọ.

Được biết, từ năm 2007 đến 2018, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch Hàn Quốc đã xây dựng và khánh thành 123 thư viện trên tổng số 13 quốc gia ở châu Á và châu Phi… thông qua “Dự án viện trợ xây dựng Thư viện nhỏ tại nước ngoài”.

Ngọc Ánh (t/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hàn Quốc tiếp tục viện trợ xây dựng thêm thư viện ở Việt Nam