Hàng ăn, trung tâm thương mại Hà Nội mở cửa trở lại từ 0h ngày 23/4

Minh Anh|22/04/2020 16:10
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Hàng ăn, trung tâm thương mại được mở cửa trở lại nhưng phải có biện pháp phòng chống Covid-19. Trà đá, trà chanh vỉa hè vẫn chưa được hoạt động.

Chiều 22.4, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung dẫn kết luận của Thủ tướng tại cuộc họp chiều 22.4 cho biết, Hà Nội thuộc nhóm địa bàn có nguy cơ, trên địa bàn thành phố có ổ dịch chưa đủ 14, chúng ta có 2 xã là xã Mê Linh huyện Mê Linh và xã Dũng Tiến huyện Thường Tín vẫn là nơi có nguy cơ cao, nơi có vùng dịch.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu Chủ tịch các xã của 2 huyện này phải xác định cách ly triệt để thôn đang tổ chức cách ly để phòng dịch, vẫn phải hỗ trợ người dân trong sinh hoạt, mua lương thực thực phẩm, kiểm soát chốt ra vào như đang làm. Các địa bàn xã khác của 2 huyện này vẫn thực hiện nghiêm theo Chỉ thị 15 và 16 của Thủ tướng, các cửa hàng không thiết yếu chưa được bán, cố gắng tuyên truyền động viên thực hiện đến 30.4.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung.

Theo Chủ tịch Hà Nội, các địa bàn khác trên địa bàn thành phố coi như là địa bàn có nguy cơ. Trên cơ sở chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thành phố sẽ xây dựng hướng dẫn cụ thể các đơn vị vì công tác phòng chống dịch bệnh này còn diễn ra trong thời gian dài.

Kể từ 0h ngày 23.4.2020, thành phố còn 2 huyện Mê Linh và Thường Tín vẫn thực hiện nghiêm túc theo Chỉ thị 15, 16. Hai thôn Hạ Lôi và Dũng Tiến vẫn phải tổ chức cách ly triệt để, nghiêm túc.

Còn lại các nơi khác trên địa bàn thành phố, các hoạt động kinh tế sẽ cho trở lại dần, trừ các loại hình hoạt động quán bar, trò chơi điện tử, tập trung đông người…

Người ra đường không đeo khẩu trang vẫn tiếp tục phạt, người dân khi tham gia giao thông, dừng đèn xanh đỏ cố gắng giữ khoảng cách và xếp thứ tự với người đi xe máy. Các chốt này lực lượng cảnh sát giao thông, thanh gia giao thông cần thường xuyên có mặt và khuyến cáo người dân.

Cửa hàng ăn uống mở cửa phải sắp xếp giữ khoảng cách

Ông Chung chỉ đạo, tất cả lễ hội, hoạt động thể thao, tập trung đông người, tôn giáo vẫn chưa cho hoạt động cho đến 30.4, chờ thông báo mới.

Tất cả các bệnh viện trên địa bàn Thành phố được nhận bệnh nhân đến khám chữa bệnh trên tinh thần thực hiện theo đúng chỉ đạo của Bộ Y tế, có kê khai y tế, ứng dụng Công nghệ thông tin, hẹn bệnh nhân giờ khám, không để bệnh nhân chờ lâu ở ngoài cửa, ra vào phải khử khuẩn, kiểm soát người có dấu hiệu bệnh lý cần khám, cách ly chặt chẽ, bệnh nhân nặng chỉ được 1 người nhà vào trông nom…

Với các hàng ăn, chủ hàng ăn khi mở hàng phải sắp xếp để giữ khoảng cách, nên có tấm chắn để 2 người ngồi đối diện không lây nhiễm nhau. Các Trung tâm Thương mại cũng như siêu thị cũng tương tự, giữ khoảng cách và đo thân nhiệt, đi vào ra theo hệ thống 1 chiều.

Nghiêm cấm quán nước chè, trà chanh ngồi vỉa hè vì ngồi vỉa hè ghế thấp lại không có khẩu trang, việc lấn chiếm lòng đường vỉa hè cũng đã cấm, đề nghị UBND phường xã cần đi tuần tra rà soát và phạt, không được lấn chiếm vỉa hè thành nơi sản xuất kinh doanh.

Theo Chủ tịch Hà Nội, cho phép Tổng Công ty vận tải và các đơn vị làm dịch vụ như grab, taxi, xe khách vận tải vận chuyển lại từ 20-30%, đến thứ 6 tuần tới sẽ quyết định tiếp các biện pháp, khuyến khích không ngồi hết số ghế, đảm bảo an toàn.

Minh Anh

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hàng ăn, trung tâm thương mại Hà Nội mở cửa trở lại từ 0h ngày 23/4