Hàng nghìn tấn củ cải phải nhổ bỏ vì không thể tiêu thụ

Yến Anh (T/h)|15/03/2018 01:34
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Hợp tác xã (HTX) Đông Cao thuộc xã Tráng Việt, huyện Mê Linh (Hà Nội) có khoảng 80ha trồng củ cải, nhưng từ suốt hai tháng nay, người dân liên tục phải nhổ củ cải vứt đi vì không thể tiêu thụ.

 Người dân buộc phải nhổ củ cải vứt bỏ

Theo số liệu HTX Đông Cao cung cấp, toàn vùng có hơn 80 ha đất trồng củ cải, đến thời điểm hiện tại, có khoảng hơn 2.500 tấn củ cải đã nhổ bỏ, số còn lại trên đồng khoảng hơn 3.000 tấn và HTX đang tìm hướng để giải quyết. Ước tính, thiệt hại ban đầu khoảng 10 tỷ đồng. Ông Kỳ cho hay, giá 1 kg củ cải hiện tại chưa tới 1.000 đồng.

Tiền bán củ cải không bù nổi lại một phần nhỏ tiền mua giống, đó là chưa kể công chăm sóc của người nông dân

Theo người dân tại địa bàn, giống củ cải được họ mua trồng trên cánh đồng xã Tráng Việt rất to, đến thời điểm thu hoạch có củ nặng tới 2,5 kg. Tuy nhiên, nhiều thương lái cho rằng, đây là củ cải Trung Quốc khiến việc tiêu thụ củ cải trắng của người dân càng khó hơn.

Không chỉ mất trắng tiền giống, công chăm sóc mà người nông dân còn phải thuê người nhổ bỏ và thuê ô tô chở đi vứt củ cải trắng

Củ cải đều đến giai đoạn thu hoạch nhưng do giá thị trường thấp nên không thể bán

Theo các thương lái thì hiện giá bán buôn ngoài thị trường là 1.000 đồng/kg chưa rửa, nhưng bán ra không ai mua, lỗ nhiều, không tiêu thụ được. Có hộ mua củ cải của người dân từ lúc nhỏ từ 1,5 triệu đến 2 triệu/sào, nhưng giờ không bán được cũng phải nhổ bỏ đi gần hết.

Yến Anh (T/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hàng nghìn tấn củ cải phải nhổ bỏ vì không thể tiêu thụ