Hàng tấn cá chết nổi trắng hồ Tây, công nhân vớt không xuể

Hà Linh (T/h)|14/09/2018 02:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Hàng tấn cá chết được gom lại một điểm ở hồ Tây (Hà Nội) khiến công nhân phải vớt suốt cả đêm qua đến rạng sáng nay.

»»» Nghệ An: Sau mưa lũ, rác ngập lòng hồ Bản Vẽ

»»» Xã Hải Thanh (huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa): Người dân khốn khổ sống chung với ô nhiễm

Hàng tấn cá chết được thu gom ngay trong đêm.

Khoảng 21h30 ngày 13.9, tại khu vực đường Nhật Chiêu thuộc phường Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), ba công nhân vẫn đang mải miết gom gần hai tấn cá chết vào các bao tải.

Cá chết chủ yếu là rô phi, mè nặng khoảng nửa cân mỗi con. Xác cá được gom dày đặc trong chiếc lồng rộng khoảng 30 m3 để sau đó đem tiêu hủy tại bãi rác Nam Sơn (huyện Sóc Sơn).

“Hiện tượng cá chết xuất hiện nhiều từ sáng 13/9 và theo gió trôi dạt về khu vực đường Nhật Chiêu này. Hiện, chúng tôi đã gom được gần 2 tấn, ở hồ vẫn còn rất nhiều”, một số công nhân chia sẻ.

Để nhanh chóng thu gom cá chết, các công nhân đã gom xác cá vào chiếc lồng rộng khoảng 30 m3, sau đó dồn vào bao tải. Xác cá sau đó được đem tiêu hủy tại bãi rác Nam Sơn (huyện Sóc Sơn, Hà Nội).

Theo quan sát của PV, những con cá chết chủ yếu là loại rô phi, cá mè nặng khoảng nửa cân mỗi con.

Trước đó, vào ngày 7-9/7, mặt nước hồ Tây trắng xóa xác cá nổi lềnh bềnh trên mặt nước dạt vào ven bờ. Hơn 20 tấn cá chết đã được thu gom. Năm 2016, Hà Nội từng vớt được khoảng 200 tấn cá chết tại hồ, khi đó UBND TP công bố nguyên nhân là do nước thải và thay đổi thời tiết.

Hà Linh (T/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hàng tấn cá chết nổi trắng hồ Tây, công nhân vớt không xuể