Hàng trăm hộ dân tại Quảng Nam “khát” nước sạch

16/04/2018 04:18
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Bến Tre: Mặn xâm nhập, người dân mua nước ngọt giá cao

(Moitruong.net.vn) – Lâu nay nguồn nước sinh hoạt của người dân sống tại thôn Phú Mỹ (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) chủ yếu là từ giếng đào, giếng khoan bị nhiễm phèn rất nặng. Điều này khiến hàng trăm hộ dân nơi đây rơi vào cảnh thiếu nước sạch sinh hoạt trầm trọng.

Dù đặt bể lắng trên nóc nhà nhưng chỉ cần vài ngày là bể đọng cặn vàng, hôi tanh mùi phèn – Ảnh: Thanhtra

Theo những người dân sống tại thôn Phú Mỹ, tình trạng nguồn nước sinh hoạt từ các giếng đào, giếng khoan của người dân bị nhiễm phèn đã diễn ra trong nhiều năm nay. Mặc dù nguồn nước bơm từ các giếng lên đã qua máy bơm để lọc nước nhưng vẫn nước vẫn nhiễm phèn trầm trọng. Thậm chí, có những giếng khoan người dân phải đào sâu tới 50 mét mới bớt đi mùi phèn.

Cũng theo người dân tại địa phương, nguồn nước bơm được từ các giếng khoan họ chủ yếu sử dụng để tắm giặt chứ không sử dụng cho nấu nướng hay đun nước uống. Bởi mặc dù đã lọc nước qua nhiều lần nhưng chỉ cần để 1 – 2 hôm là nước lại chuyển màu vàng, bốc mùi tanh rất khó chịu. Do đó, người dân sống trong thôn Phú Mỹ phải mua nước lọc đóng bình để phục vụ cho sinh hoạt rất lãng phí.

Đại diện UBND xã Đại Minh cho biết, địa phương cũng đã nhiều lần kiến nghị lên cấp cao hơn trong vấn đề hỗ trợ nguồn nước sạch cho người dân. Tuy nhiên, vì nhiều lý do mà công trình này vẫn chưa được thực hiện.

Yến Anh (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hàng trăm hộ dân tại Quảng Nam “khát” nước sạch