Hiệu quả từ công nghệ lọc nước biển thành nước ngọt

Quỳnh Thy (T/h theo QĐND)|25/04/2018 00:45
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn)– Đảo Hòn Chuối (thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) thuộc vùng biển Tây Nam của Tổ quốc, cách đất liền 17 hải lý (khoảng 30km) về phía Tây là nơi khan hiếm nước ngọt phục vụ sinh hoạt cho người dân, đặc biệt vào mùa khô.

Hệ thống lọc nước biển thành nước ngọt đem lại hiệu quả thiết thực

Dù không quá xa đất liền, nhưng Hòn Chuối vẫn còn hoang sơ với những vách đá dựng đứng và rừng cây rậm rạp. Nhưng cuộc sống của hơn 30 hộ dân và cán bộ, chiến sĩ ở đây vẫn còn những khó khăn nhất định, nhất là thiếu nước ngọt. Gần đây, Đồn Biên phòng Hòn Chuối được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cà Mau đầu tư thí điểm hệ thống lọc nước biển thành nước ngọt, với hệ thống Panel Carocell C2000 có thể sản xuất được 50 lít nước/giờ.

Thượng úy Trần Bình Phục, Đội trưởng Đội vận động quần chúng Đồn Biên phòng Hòn Chuối cho biết: Hằng năm, cứ vào mùa khô là cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo gặp rất nhiều khó khăn về nước ngọt sinh hoạt. Thiết bị lọc nước trên có thể xử lý được mọi nguồn nước như nước biển, sông, suối, ao, hồ… thành nước sạch hợp chuẩn, bằng năng lượng mặt trời. Sau một thời gian chạy thử, đến nay, hệ thống đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần bảo đảm nước sinh hoạt phục vụ cán bộ, chiến sĩ và người dân trên đảo.

Bà Phạm Thị Ánh, cư dân trên ở đảo cho biết: Từ khi có bộ đội đến sinh sống và làm việc ở đây, cuộc sống của người dân chúng tôi được cải thiện rất nhiều, chúng tôi không còn thiếu nước vào mùa khô. Không chỉ vậy, chúng tôi còn được quân y của bộ đội biên phòng khám, chữa bệnh miễn phí, trẻ em cũng được đến lớp học chữ do đơn vị mở…

Quỳnh Thy (T/h theo QĐND)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hiệu quả từ công nghệ lọc nước biển thành nước ngọt