Hình ảnh Bộ trưởng Trần Hồng Hà thị sát tình hình khắc phục hậu quả bão số 12

08/11/2017 05:06
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Xót xa 108 người chết, mất tích do bão số 12 và mưa lũ

(Moitruong.net.vn) – Ngày 7/11, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường đi kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 12 tại ba tỉnh Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa.

>>>Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Không để bùng phát dịch bệnh do ô nhiễm môi trường sau bão

Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà trao đổi với lãnh đạo Bình Định phương án cứu hộ cứu nạn tàu chìm

Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà động viên lãnh đạo Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn đã có nhiều cố gắng trong công tác đảm bảo an toàn tàu thuyền trong cơn bão số 12

Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà theo dõi vùng tàu bị chìm

Một tàu bị chìm trên vùng biển Quy Nhơn

Cứu hộ tàu bị nạn trên biển Quy Nhơn
Bộ trưởng Trần Hồng Hà trao đổi với Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Huỳnh Văn Việt trước khi đi thị sát thực tế


Bộ trưởng Trần Hồng Hà và Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Huỳnh Văn Việt thị sát sạt lở tại kè Xóm Rớ, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Cảng Vũng Rô bị bão số 12 đánh tan

Bộ trưởng thăm hỏi, tặng quà người dân ở xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên

Chiều tối ngày 7/11, Bộ trưởng Trần Hồng Hà và đoàn công tác đến thị sát tại huyện vạn Ninh – huyện bị thiệt hại nặng nhất tỉnh Khánh Hòa. Bộ trưởng và lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa nghe huyện Vạn Ninh báo cáo tình hình thiệt hại.

Cơn bão số 12 làm cho huyện Vạn Ninh thiệt hại nặng nề

Bộ trưởng tặng quà gia đình ông Nguyễn Bốn và thắp hương con trai ông Bốn, người bị thiệt mạng do bão số 12 gây ra

Bộ trưởng đến thăm và tặng quà cho gia đình ông Lê Văn Hương, xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh tỉnh Khánh Hòa

Theo Monre

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hình ảnh Bộ trưởng Trần Hồng Hà thị sát tình hình khắc phục hậu quả bão số 12