Hình ảnh mắt bão khổng lồ của siêu bão Trami nhìn từ Trạm Vũ trụ Quốc tế

Theo Trí thức trẻ|26/09/2018 09:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) –  Trên Twitter của phi hành gia Alexander Gerst, người đang làm việc trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) đăng những hình ảnh về siêu bão cấp 5 Trami đang hướng về Nhật Bản và Đài Loan. Dự báo, siêu bão Trami sẽ đổ bộ Nhật Bản vào cuối tuần này.

>>> Bão Trami dự kiến thành siêu bão trước khi đổ bộ vào Đài Loan

>>> Tăng thuế tiêu thụ đặc biệt để giảm tiêu thụ thuốc lá

Xem ảnh:

Cận cảnh mắt bão khổng lồ của siêu bão Trami.

Ảnh chụp từ Trạm Vũ trụ Quốc tế.

CNN cho biết, dự báo cho thấy siêu bão Trami có khả năng ảnh hưởng đến miền bắc và miền trung Đài Loan; cũng như quần đảo Ryukyu của Nhật Bản.

Đường đi dự kiến của siêu bão Trami.

Tuy nhiên, nhà khí tượng học của CNN Tom Sater cho biết tiến trình của cơn bão đã bị chậm lại và các nhà khí tượng học vẫn đang chờ xem siêu bão này có thể đi đến đâu.

Hình thành từ ngày 20/9, đến ngày 24/9, Trami nâng cấp trở thành siêu bão cấp 5 theo thang Saffir-Simpson, với sức gió lên đến 280 km/h.

Dự báo, cơn bão sẽ hạ 1 cấp khi đổ bộ vào đất liền. Tuy nhiên, theo nhà khí tượng học Tom Sater, yếu tố nguy hiểm của cơn bão này là những cơn mưa lớn có khả năng gây sạt lở đất rất lớn.

Trami là siêu bão xuất hiện sau khi siêu bão Mangkhut đổ bộ miền bắc Luzon ở Philippines cách đây chưa đầy hai tuần, khiến hàng trăm người thiệt mạng. Khi đến Hồng Kông, Mangkhut khiến cây cối và nhà cửa đổ sập.

Hơn 2,45 triệu người đã được sơ tán tại tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc khi Mangkhut đổ bộ vào đất liền Trung Quốc.

Theo Trí thức trẻ


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hình ảnh mắt bão khổng lồ của siêu bão Trami nhìn từ Trạm Vũ trụ Quốc tế