Hình ảnh nước Mỹ oằn mình trước đợt rét lịch sử

Trúc Linh (t/h)|31/01/2019 10:01
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Nước Mỹ đang phải hứng chịu đợt giá rét kỷ lục với nhiệt độ giảm sâu xuống dưới âm 40 độ C và gió lạnh bất thường, khiến ít nhất 8 người chết tính đến ngày 30/1, theo USA Today. Nguyên nhân của đợt lạnh này được cho là do “cơn lốc cực” (gió thổi từ Bắc Cực) mang không khí băng giá tràn xuống miền Trung Tây và Bờ Đông nước này.

Nước Mỹ đang phải hứng chịu đợt giá rét kỷ lục với nhiệt độ giảm sâu xuống dưới âm 40 độ C và gió lạnh bất thường, khiến ít nhất 8 người chết tính đến ngày 30/1.

>>>Mỹ: Hơn 80 triệu người dân bị ảnh hưởng bởi thời tiết giá lạnh kỷ lục

>>> Lạnh giá kỉ lục, Mỹ tuyên bố tình trạng khẩn cấp

Một người dân Mỹ đang phải dọn vỉa hè dưới cơn bão tuyết tại bang Wisconsin vào ngày 29/1 vừa qua (Ảnh: AP)

Không khí lạnh và tuyết rơi dày đặc đã làm đình trệ các chuyến bay và đóng cửa các trường học tại miền Trung nước Mỹ vào thứ Hai (ngày 28/1) vừa qua, với diễn biến ngày càng phức tạp. Ngày thứ Ba và thứ Tư trong tuần có thể trở thành những ngày lạnh nhất trong lịch sử tại Chicago, với nhiệt độ được dự báo sẽ xuống tới -27 và -29 độ C theo từng ngày. Các trường học tại Chicago đã phải đóng cửa vào hôm thứ Tư. Hơn 1.400 chuyến bay đã bị đình chỉ vào hôm thứ Hai vừa qua tại 2 sân bay O’Hare và Midway của thành phố này. Hơn 400 chuyến bay đi và đến trong hôm thứ Ba cũng đã bị hủy bỏ.

Hàng chục xe ôtô đâm nhau trên đường liên tiểu bang ở ngoại ô New York. Ảnh: New York State Police

Đợt rét do nhiệt độ thấp kỷ lục cộng với lốc xoáy vùng cực ở Mỹ khiến hơn 21 ôtô đâm nhau dúi dụi trong vụ tai nạn kinh hoàng hôm 30.1.

Hồ Michigan đóng băng dưới cái rét kỷ lục vào ngày 29.1.2019. Ảnh: Reuters

Theo AFP, nhiệt độ đo được trong ngày 30.1 dao động từ -23oC đến -40oC. Đặc biệt, do ảnh hưởng của gió, một số địa điểm ở bang Minnesota sẽ lạnh đến -53oC trong khi nhiệt độ tại thành phố Chicago có thể xuống đến -75oC, tất cả đều thấp hơn nhiệt độ trung bình của Nam cực.

Nhiều vùng của Mỹ lạnh hơn Nam cực.

Đến nay, đã có ít nhất 4 người thiệt mạng do tai nạn liên quan đến thời tiết trong khi chính quyền các bang Illinois, Michigan và Wisconsin đã áp dụng các biện pháp khẩn cấp nhằm chống chọi với đợt rét kinh hoàng. Nhiều công ty, trường học, cơ quan nhà nước đã thông báo đóng cửa trong khi hàng ngàn chuyến bay trong vùng bị hủy. Giới chức khuyến cáo người dân tránh ra khỏi nhà và cảnh báo có thể bị bỏng lạnh chỉ trong vài phút đứng ngoài trời.

Người đàn ông dùng máy dọn bão tuyết trước hiên nhà. Ảnh: Reuters.

Cơ quan Khí hậu Quốc gia cho biết “một trong những đợt không khí lạnh nhất từ Bắc Cực trong lịch sử đang tràn xuống phía nam, đổ về miền Trung Tây trước khi lan rộng ra hai phần ba Bờ Đông nước Mỹ, với nhiệt độ hạ thấp đến mức kỷ lục và gió lạnh có thể gây chết người”.

Các thư viện, đồn cảnh sát, trung tâm cộng đồng đã được tận dụng làm khu tránh rét và tăng cường giờ hoạt động và số giường. Các bệnh viện chuẩn bị cấp cứu mọi cuộc gọi đang ở ngoài đường. Phương tiện công cộng cho phép hành khách lên để tránh rét. “Bạn có thể bị bỏng lạnh chỉ trong 8 phút”, giám đốc một nhà tránh rét nói với New York Times. Ảnh: AP.

Người dân đi giữa lớp tuyết rơi dày ở Detroit, bang Michigan. Ít nhất 8 đã người chết vì các lí do liên quan đến thời tiết, bao gồm một người đàn ông chết vì bão tuyết ở Chicago, một cặp vợ chồng trẻ bị xe ôtô trượt bánh đâm phải ở Bắc Indiana và một người đàn ông bị đóng băng đến chết trong gara ở Milwaukee. Tại Michigan, thi thể một người đàn ông chết cóng cũng được tìm thấy trước cửa nhà hàng xóm. Ảnh: AFP.

Nhiều dịch vụ và hoạt động khác cũng bị ảnh hưởng bởi thiết khắc nghiệt. Dịch vụ Bưu chính Mỹ đã đưa ra thông báo họ sẽ ngừng đưa thư ở vùng Trung Tây vì giá rét, một việc hiếm khi xảy ra. Các xe chở bia cũng sẽ ngừng vận chuyển vì sợ bia sẽ đóng băng trong xe. Ảnh: Reuters.

Thống đốc Gretchen Whitmer của bang Michigan đã khuyến cáo người dân “ở trong nhà nếu có thể, và cố gắng giúp đỡ” nếu thấy ai đó trong tình trạng khẩn cấp. Tại Kentucky, Thống đốc Matt Bevin cũng phát đi thông điệp trên đài phát thanh về việc đóng cửa trường học nếu cần thiết và người dân nên ở trong nhà để ưu tiên cho sự an toàn của bản thân. Ảnh: AP.

Đây là đợt lạnh kỷ lục tại Mỹ trong nhiều thập niên qua. Thời tiết lạnh hơn Nam Cực buộc một số bang như Michigan và Wisconsin tuyên bố tình trạng khẩn cấp, đóng cửa trường học và các cơ quan. Theo dự báo, mối đe dọa sẽ càng tăng trong một vài ngày tới, khi nhiệt độ cảm nhận được có thể xuống mức thấp nhất là -45, thậm chí -50 độ C. Ảnh: AFP.

Trúc Linh (t/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hình ảnh nước Mỹ oằn mình trước đợt rét lịch sử