Hồ thủy điện Trị An xả lũ điều tiết nước xuống hạ du

Lê Hoa (t/h)|16/09/2019 09:01
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – 9h ngày 17-9, nhà máy Thủy điện Trị An sẽ xả lũ gần 1.000 m3/s nhằm đảm bảo an toàn thân đập, duy trì mực nước hồ chứa theo quy định.

Ngày 16-9, Công ty thủy điện Trị An (huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) thông báo sẽ xả nước điều tiết qua tràn xuống hạ lưu vào 9h sáng ngày mai 17-9.

Theo Công ty Thủy điện Trị An, nước từ thượng nguồn sông Đồng Nai liên tục đổ về hồ những ngày qua, trung bình 1.200 m3/s, đạt cao trình 60,4 m (trung bình nước dâng là 64 m). Dự báo mưa lớn xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh đầu nguồn những ngày tới, có thể lượng nước đổ về hồ đạt gần 2.000 m3/s.

Công ty thủy điện Trị An xả nước điều tiết qua tràn – Ảnh: A Lộc

Nhằm đảm bảo an toàn thân đập, chủ động điều tiết mực nước, nhà máy sẽ xả lũ qua đập tràn với lưu lượng 150 m3/s. Cộng với qua tua bin phát điện là 800 m3/s khiến lượng nước đổ về hạ lưu gần 1.000 m3/s.

Sau khi nâng lượng xả tràn, tùy tình hình diễn biến của thời tiết công ty có thể tiếp tục thay đổi lượng nước qua đập tràn. Công ty thông báo để người dân vùng hạ du hồ chứa chủ động có biện pháp phòng ngừa, tránh những thiệt hại có thể xảy ra.

Hồ thủy điện Trị An xả lũ cùng với thủy triều dâng từng gây ngập úng cục bộ, hư hại hoa màu của người dân tại một số xã các huyện Vĩnh Cửu, Nhơn Trạch, Long Thành và TP Biên Hòa… Ngoài ra, mực nước dâng cao cũng khiến các bè nuôi cá trên sông Đồng Nai bị chết, cuốn trôi.

Lê Hoa (t/h)

Bài liên quan
  • Hà Nội: Đến bao giờ sông Lừ mới hết ô nhiễm?
    Moitruong.net.vn – Những năm gần đây, Hà Nội đã đưa ra nhiều biện pháp xử lý ô nhiễm và cải tạo chất lượng nước tại sông Lừ. Thế nhưng, hiệu quả từ những biện pháp đó chưa cao, nước sông Lừ hằng ngày vẫn bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống của người dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hồ thủy điện Trị An xả lũ điều tiết nước xuống hạ du