Hòa Bình: Mưa lũ ngập lụt nhiều địa phương, 22 người mất tích

Hồng Nhung (th)|11/10/2017 07:33
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Hòa Bình: Công bố tình trạng khẩn cấp thiên tai do mưa lớn

(Moitruong.net.vn) – Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới,  trận lũ kinh hoàng trong đêm 10/10 đã cuốn trôi và làm mất tích 22 người tại huyện Đà Bắc, Hòa Bình, cũng như nhiều địa phương khác bị chìm trong biển nước.

>>>

hoa binh

Hòa Bình mưa lũ ngập lụt nhiều địa phương, 22 người mất tích

Theo TTO, thông tin nhanh từ lực lượng Quân khu 3  ban đầu cho biết có 11 người tại xã Suối Lánh bị lũ cuốn mất tích, 9 người của xã Đồng Ruộng và 1 người tại xã Đồng Chum.

Ngoài 21 người được xác định đang mất tích, tại huyện Đà Bắc còn có 3 người ở xã Đồng Ruộng được xác nhận bị thương sau lũ.

Hiện tại, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hòa Bình đã điều động hơn 100 cán bộ chiến sĩ của tỉnh và của huyện Đà Bắc, đồng thời huy động thêm lực lượng cán bộ chiến sĩ của huyện Mai Châu tham gia cứu hộ cứu nạn.

Ngoài ra, mưa dông khiến nhiều nơi trên địa bàn bị ngập úng, nhiều tuyến đường ngập, sạt đất đá khiến nhà cửa, ruộng vườn, tài sản của người dân đang chìm trong nước.

Thông tin trên LĐO, các huyện bị ngập lụt nặng nề của Hòa Bình bao gồm: Đà Bắc, Lạc Sơn, Tân Lạc, Yên Thủy, Kim Bôi, Lương Sơn và TP Hòa Bình. Hiện tại giao thông và đời sống sinh hoạt của người dân nhiều khu vực ở Hoà Bình đang bị cô lập hoàn toàn.

Tại huyện Yên Thủy, mưa lớn đã hai ngày liên tiếp khiến nhiều xã bị ngập lụt, nhiều trường học bị ngập, học sinh đi học rất khó khăn, nhiều nơi học sinh phải nghỉ học.

Trong sáng nay 11/10, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 1946/QĐ-UBND công bố tình trạng khẩn cấp thiên tai do mưa lớn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Hồng Nhung (th)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hòa Bình: Mưa lũ ngập lụt nhiều địa phương, 22 người mất tích