Hoa Dơn thắng lớn, đào quất hẩm hiu

27/01/2017 08:04
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn)

– Lướt qua chợ hoa đầu mối Quảng An cũng như làng trồng hoa đào, quất Nhật Tân cho ta cái nhìn đầy đủ hơn về một thị trường hoa tết năm nay có nét khác biệt hơn so với năm trước.

Thương lái hoa dơn được năm bội thu

Khác hẳn với những năm trước, trong ngõ 238 đường Âu Cơ là nơi dành riêng cho những xe hoa lớn đỗ và trả bán hoa, thường ở đây những thùng xe bán Dơn được các thương nhân người Hải Phòng giao bán.

Theo anh Dũng một chủ xe Dơn đến từ Hải Phòng cho biết, Dơn năm nay bán được giá hơn năm trước, năm trước 2/3 hoa trong xe của anh đều bán không được, đến 30 một bó Dơn đỏ 50 cây cũng không ai mua, nhưng năm nay giá lên đến 8000 đồng một bông, lượng người mua vẫn tăng không ngừng.

Chị Nga quê Bắc Giang thường buôn hoa ở chợ Quảng An cho biết: “Mình vừa nhập Dơn này với giá 8000 đồng/bông. Năm nay Dơn đắt hơn vì miền trung và Đà Lạt là nơi chuyên trồng Dơn, nhưng miền trung năm nay lũ lụt không có Dơn nên hoa này khan và hiếm. Đó là chưa kể hoa Ly năm nay cũng thất thu vì thời tiết nóng, Ly nở sớm nên đắt, nhiều người ít tiền dùng Dơn thay Ly”.

Untitled-26

Những xe Dơn đầy ắp đang với dần bởi lượng cầu khá lớn

Một chủ hàng khác buôn Dơn cho hay: “Năm ngoái chiều 30 Tết hai vợ chồng anh mới đánh xe về, tất cả Dơn còn thừa lại quá ½ xe bán rẻ cũng không có người mua, anh chị đành phải bỏ đi hết, lỗ cũng đến hơn 100 triệu”.

Đào, Quất  ảm đạm

Đào thế Nhật Tân nổi tiếng cả nước, nhưng năm nay những chủ vườn đào ở Nhật Tân cũng thất thu trâm trọng. Năm nay, thời tiết hanh khô, bởi vậy khi xuống lá để đào ra nụ thì không trùng với thời gian tết. Đào nở sớm, đến những ngày cuối năm này đã bắt đầu tàn và rụng hết.

Thêm vào đó là năm nay thú chơi đào thế cây với người tiêu dùng có dấu hiệu chững lại, đào cây bán không được nhưng đào cành lại chạy hàng đông khách. Có lẽ người dân chơi đào ngày tết đã thắt chặt hầu bao của mình lại trước những khó khăn về kinh tế.

Untitled-27

Những cây đào bạc triệu đang phải cắt cành cho mùa hoa sang năm.

Untitled-28

Đào cành ‘cháy hàng’ bên đào cây hẩm hiu.

Thị trường quất năm nay cũng ảm đạm không kém, khi mà có những cây quất bán với giá 100 ngàn cũng không có người mua. Theo những gì chúng tôi ghi nhận tối 29 và sáng 30 đã không ít các cửa hàng buôn quất phải “bỏ của chạy lấy người”.

Untitled-29

Những cây quất khá đẹp bị vứt trên đường Lạc Long Quân sáng 30 (âm lịch).

Anh Hoàng


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hoa Dơn thắng lớn, đào quất hẩm hiu