Hoa Kỳ kêu gọi cắt giảm 50% mức phát thải khí nhà kính vào năm 2030

Ngọc Anh (t/h)|12/03/2021 01:01
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Hoa Kỳ lần đầu tiên đặt mục tiêu giảm phát thải (NDC) vào năm 2014 dưới thời chính quyền Barack Obama, cam kết cắt giảm tới 28% lượng khí thải vào năm 2025, theo mức của năm 2005.

Mục tiêu phát thải “ròng” có thể đạt được bằng cách cắt giảm sản lượng khí nhà kính từ các ngành như công nghiệp và sản xuất điện, và sử dụng rừng hoặc công nghệ thu giữ carbon để loại bỏ khí thải khỏi khí quyển.

Mục tiêu không phát thải carbon vào năm 2050 của EU đồng nghĩa với việc cho đến năm đó, hầu hết các ngành, các lĩnh vực sẽ giảm sản lượng khí nhà kính xuống gần bằng 0 và sẽ sử dụng việc loại bỏ khí thải để cân bằng lượng khí thải còn lại.

Các nhà nghiên cứu và các nhà vận động khí hậu cho rằng trong thời gian tới, sử dụng loại bỏ khí thải để đạt được các mục tiêu nên là biện pháp cuối cùng và ưu tiên trên hết là dừng sản xuất khí ngay từ đầu làm hành tinh nóng lên.

Một liên minh các nhóm môi trường Mỹ đã kêu gọi nước này cần cam kết cắt giảm ít nhất một nửa lượng khí thải vào cuối thập kỷ để giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu và thúc đẩy các nước khác hành động mạnh mẽ hơn.

Chính quyền của Joe Biden chuẩn bị công bố mục tiêu giảm phát thải quốc gia mới tại một cuộc họp về khí hậu mà họ đã triệu tập với các cường quốc kinh tế lớn khác vào Ngày Trái Đất 22/4. Họ hy vọng sẽ khích lệ các quốc gia hiện đang tụt hậu một cách nguy hiểm trong nỗ lực ngăn chặn khí hậu thảm khốc thay đổi.

Các nhà lãnh đạo môi trường đã cho biết mục tiêu của Hoa Kỳ không được thấp hơn 50% mức phát thải khí nhà kính vào năm 2030, dựa trên mức năm 2005. Các nhóm lập luận rằng điều này sẽ đưa nước Mỹ đi đúng hướng để đáp ứng nguyện vọng của Biden về không phát thải ròng vào năm 2050, cũng như tạo ra một động lực lớn cho các quốc gia và doanh nghiệp không thuộc vai trò lãnh đạo khí hậu của Mỹ trong nhiệm kỳ tổng thống của Donald Trump.

“Mục tiêu phải đủ tham vọng để thể hiện sự lãnh đạo của Hoa Kỳ, nhưng cũng phải đáng tin cậy. Đây là tham vọng nhưng cũng khả thi. Chúng tôi cần cho thấy Mỹ đang mang tất cả những gì có thể vào cuộc chiến này”, Nat Keohane, Phó chủ tịch phụ trách khí hậu quốc tế tại Quỹ Phòng vệ Môi trường (EDF), cho biết.

Một báo cáo mới của EDF kêu gọi “toàn bộ nỗ lực của chính phủ” để chống lại cuộc khủng hoảng khí hậu, với tất cả ô tô bán ở Mỹ sẽ không phát thải từ năm 2035, một tiêu chuẩn điện sạch để chuyển lưới điện sang các nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời và gió cũng như các quy định mới để hạn chế phát thải khí mêtan từ hoạt động khoan dầu khí.

Ảnh minh họa

Hoa Kỳ lần đầu tiên đặt mục tiêu giảm phát thải (NDC) vào năm 2014 dưới thời chính quyền Barack Obama, cam kết cắt giảm tới 28% lượng khí thải vào năm 2025, theo mức của năm 2005. Bản thân mục tiêu không làm giảm lượng khí thải mà giúp thiết lập chính sách của chính phủ liên bang và cung cấp khuôn khổ cho các doanh nghiệp, thành phố và tiểu bang hướng tới.

Theo Nathan Hultman, Giám đốc Trung tâm Bền vững Toàn cầu tại Đại học Maryland – người đã giúp thiết kế mục tiêu thời ông Obama, việc cắt giảm 50% vào năm 2030 sẽ “là một thách thức”, nhưng sẽ có thể đạt được với “cách tiếp cận toàn xã hội”.

Sự tín nhiệm quốc tế của quốc gia gây ô nhiễm carbon lớn thứ hai thế giới đã bị tổn hại nghiêm trọng dưới thời chính quyền Trump, khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận khí hậu Paris và dỡ bỏ nhiều quy tắc nhằm giảm lượng khí thải.

John Kerry, đặc phái viên về khí hậu của Biden, hiện đang có chuyến đi tới châu Âu để gặp gỡ các nhà lãnh đạo trước các cuộc đàm phán quan trọng về khí hậu của Liên hợp quốc tại Glasgow vào cuối năm nay. Kerry đã gặp thủ tướng Anh Boris Johnson vào ngày thứ Hai và trong tuần này sẽ hội đàm với các quan chức từ ủy ban châu Âu và chính phủ Pháp.

Kerry cho biết Vương quốc Anh là một “đối tác mạnh mẽ” trong việc đối mặt với cuộc khủng hoảng khí hậu nhưng các quốc gia phát thải lớn nhất thế giới cần phải làm nhiều hơn nữa.

Ngọc Anh (t/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hoa Kỳ kêu gọi cắt giảm 50% mức phát thải khí nhà kính vào năm 2030