Hóa thạch khủng long niên đại hơn 110 triệu năm vẫn sống động như thật

Min Tuế|15/05/2017 01:35
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Mẫu hóa thạch khủng long này là mẫu hóa thạch nguyên vẹn và sống động nhất mà các nhà khoa học tìm từ trước tới nay.

Bộ hóa thạch khủng long này được phát hiện bởi một người thợ mỏ tên là Shawn Funk tại khu mỏ Millenium gần Fort McMurray ở miền bắc Alberta, Canada vào ngày 21/3/2011. Sau đó bộ hóa thành này. Lúc này con vật bị bao quanh bởi 1100kg đất cát và phải mất 6 năm để các nhà khoa học khai quật nó lên.

Được biết, việc phát hiện ra hóa thạch khủng long 4 chân tên là nodosaur có niên đại 110 triệu cực kỳ hiếm gặp. Đối với các nhà khoa học thì đây chẳng khác nào việc trúng số bạc tỷ.

Đây là một loài mới được phát hiện, dài khoảng 5 mét và nặng khoảng 1300kg. Trên vai nó mọc ra hai cái gai dài khoảng 50cm. Có thể nó đã bị chết bởi một cơn lũ, sau đó bị cuốn trôi ra biển và sau đó bị một lớp bùn đất phủ lên. Nhờ đó nó được bảo quản hoàn hảo nhờ thiên nhiên. Phải mất đến 7000 giờ đồng hồ miệt mài “sửa soạn”, các nhà nghiên cứu mới có thể mang mẫu hóa thạch đi nghiên cứu và trưng bày.

Min Tuế


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hóa thạch khủng long niên đại hơn 110 triệu năm vẫn sống động như thật