Hoá thạch quái vật biển 180 triệu năm tuổi được phát hiện

Huỳnh Phan (T/h)|09/12/2018 02:34
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Thông tin được công bố trên tạp chí Nature, một nhóm các nhà khoa học quốc tế vừa phát hiện ra một mẫu vật đặc biệt được cho là một loài bò sát sống cách đây 180 triệu năm.

>>>Kinh hoàng phát hiện 20 container rác điện tử ở cảng Sài Gòn

>>>Mẫu Sơn nhiệt độ tụt còn 5,4 độ C

Đồng tác giả Mary Schweitzer, Giáo sư Sinh học tại Đại học Bắc Carolina (Mỹ) cho biết, nghiên cứu hóa thạch này có thể giúp giải thích “sự đa dạng sinh học” và “điều gì làm cho động vật phát triển mạnh” trên Trái Đất từ xa xưa.

Schweitzer nói: “Chúng ta không thể dự đoán tương lai của hành tinh mà không hiểu quá khứ. Hiểu cách động vật trong môi trường quá khứ của chúng giúp làm sáng tỏ cách chúng có thể thích ứng với môi trường sống trên hành tinh”.

Theo Johan Lindgren, giảng viên cao cấp tại Đại học Lund ở Thụy Điển, sinh vật biển này có thể là loài bò sát cổ đại có tên Ichthyosaur (hay còn gọi là ngư long) xuất hiện vào Kỷ Trias. Căn cứ theo những hình ảnh phân tích, các nhà nghiên cứu tìm thấy một điều đặc biệt đó là các tế bào sắc tố tập trung ở phía lưng của cơ thể sinh vật. Loài động vật này có bề mặt trên tối và bụng sáng.

Huỳnh Phan (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hoá thạch quái vật biển 180 triệu năm tuổi được phát hiện