Hoài Đức(Tp. Hà Nội): “Rùng mình” cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, đá viên

Mộc Miên|04/07/2017 08:40
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Công  nhân sản xuất không có bảo hộ lao động, sản phẩm chưa được công bố, kiểm nghiệm,  không để trên giá kệ, điều kiện sản xuất thô sơ. Đây là cơ sở mỗi ngày sản xuất đưa ra thị trường hàng trăm bình nước uống đóng chai mang thương hiệu “Lavie Cool” và hàng tấn nước đá dùng liền mang tên “Thành Thủy” . Người dân xã An Khánh, Hoài Đức và các xã  khu vực lân cận hàng ngày vẫn phải bỏ tiền ra mua những chai nước và túi đá được sản xuất trong điều kiện như thế này.

>> Phớt lờ chỉ đạo, xã An Khánh tiếp tục “bảo kê” cho công trình trái phép hoàn thiện?

IMG_20170704_143528

Nơi sản xuất của những chai nước uống “Lavicool” và Nước đá viên Thanh Thủy rất tạm bợ

Được biết, chủ cơ sở sản xuất là ông Nguyễn Đình Thành chuyên sản xuất nước uống đóng chai và nước đá dùng liền tại thôn Vân Lũng, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Tp. Hà Nội. Vừa xuống xe, hiện ra ngay trước mắt chúng tôi là những vỏ bình vứt la liệt ngay sát đường bụi bặm, mưa thì úng nước. Khi bước vào trong, đập vào mắt phóng viên là cảnh 3 công nhân mặc quần soóc, áo phông, không được trang bị bất cứ bảo hộ lao động gì đang thoăn thoắt đóng từng túi đá viên. Công đoạn đóng gói này được thực hiện ngay dưới nền nhà ướt nhoẹt, trên nắp máng đá không được trang bị bất kì dụng cụ thiết bị che chắn gì. Nhìn cảnh tượng này tôi  thấy thực sự lo lắng cho sức khỏe của người tiêu dùng khi mà hằng ngày vẫn sản phẩm “nước đá dùng liền Thành Thủy”.

19807212_992094220932537_1787933105_o

Nơi sản xuất chật chội, bừa bộn

Theo phản ánh của người dân, trong quá trình hoạt động cơ sở thường xuyên gây ra tiếng ồn khiến người già, trẻ nhỏ mất ngủ triền miên. Và quả không sai, đứng đó 1 lúc mà chúng tôi cảm thấy vô cùng khó chịu bởi tiếng ồn từ 2 máy đá với công suất 10 tấn/ ngày đang hoạt động gây ra. Thêm vào đó những lúc đá rơi xuống máng inox tạo lên tiếng ồn gây “đinh tai  nhức óc” khiến mọi người thấy rất khó chịu. Đi sâu vào trong là dây chuyền sản xuất nước uống đóng bình “ Lavie Cool”.

IMG_20170704_143532

Nơi sản xuất nước uống đóng chai cũng chật chội không kém, trang thiết bị đóng nước cũng rất thô sơ, những chai nước sản xuất xong không được để trên giá kệ.

Theo quan sát của phóng viên, với công nghệ đóng nước sơ sài, chỉ cần 1 cái vòi dài cắm vào từng bình nước, đầy bình này lại cho sang bình khác rồi được để trực tiếp xuống đất mà không có giá kệ. Cứ như vậy, hằng ngày cơ sở đã cung cấp ra thị trường hàng trăm bình nước phục vụ người tiêu dùng.

 Tại thời điểm làm việc máy súc rửa vỏ bình của cơ sở đã bị hỏng, sản phẩm nước đá dùng liền Thành Thủy chưa được công bố chất lượng, nước uống đóng chai và nước đá dùng liền chưa được kiểm nghiệm năm 2017, không cung cấp được giấy khám sức khỏe, giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm  của công nhân và hợp đồng, nguồn gốc xuất xứ của bao bì sản phẩm.

IMG_20170704_143541

Các chai đựng nước được rửa qua loa rồi lại cho vào đóng nước mang đi bán.

 Theo đó,  nơi sản xuất của cơ sở Thành Thủy cách UBND xã An Khánh gần 300m, mỗi lần sản xuất đá viên gây tiếng ồn ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Vậy chính quyền địa phương có biết hay cố tình không biết, khi để tình trạng sản xuất thực phẩm bẩn, ô nhiễm diễn ra công khai suốt thời gian qua. Được biết, 20/6/2017 vừa qua phòng Y tế của huyện Hoài Đức đã kiểm tra và phát hiện hàng hoạt các sai phạm của cơ sở. Đoàn đã yêu cầu cơ sở 15h30’ ngày 29/6 mang toàn bộ hồ sơ liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty lên huyện làm việc.

Để cơ sở vừa sản xuất nước uống đóng chai, vừa sản xuất nước đá dùng liền không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, trách nhiệm của Chi cục an toàn thực phẩm Hà Nội, chính quyền huyện Hoài Đức và xã An Khánh đến đâu trong vấn đề này. Phải chăng đang có sự buông lỏng quản lý để tạo điều kiện cho cơ sở hoạt động, cung cấp ra thị trường những sản phẩm được sản xuất trong điều kiện kém vệ sinh, đe dọa sức khỏe người tiêu dùng?

Tòa soạn Môi trường và Cuộc sống Điện tử – Moitruong.net.vn sẽ tiếp tục cập nhật thông tin tới bạn đọc.

Mộc Miên


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hoài Đức(Tp. Hà Nội): “Rùng mình” cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, đá viên