Học sinh TP Hồ Chí Minh tiếp tục học lệch giờ để tránh ùn tắc

H.Thu (T/h)|05/10/2017 09:06
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Việc thực hiện đề án lệch ca, lệch giờ của ngành giáo dục TP Hồ Chí Minh đã cho thấy những kết quả khả quan trong giảm ùn tắc giao thông các điểm trước cổng trường khi áp dụng từ năm học 2006-2007. Vì vậy, đề án sẽ được tiếp tục triển khai trong các năm sắp tới.

Đề án học lệch giờ giúp giảm bớt nạn ùn tắc giờ cao điểm

Sáng 5/10, Viện nghiên cứu phát triển thành phố phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Giáo dục và đào tạo TP Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo đánh giá hiệu quả việc thực hiện đề án lệch ca, lệch giờ trong ngành giáo dục trên địa bàn thành phố từ năm 2007 đến nay.

Đưa vào thực hiện từ năm học 2006-2007 đến nay, đề án lệch ca, lệch giờ trong ngành giáo dục được áp dụng cho bậc học Trung học cơ sở và Trung học phổ thông. Theo đó việc vào học và tan học của các bậc học này sẽ lệch nhau 15 phút nhằm giảm bớt tình trạng ùn tắc vào giờ cao điểm.

Báo cáo của các Phòng Giáo dục gửi về Sở cho thấy, sau thời gian thực hiện đề án, tình trạng lấn chiếm lòng lề đường giảm rất nhiều. Việc điều chỉnh lệch giờ học và giờ đi về giữa các trường cùng một tuyến đường trọng điểm được các trường tham gia khá tốt, làm giảm ùn tắc giờ cao điểm.

Tuy đạt được nhiều kết quả khả quan nhưng hiện nay tình trạng ùn tắc giao thông trước cổng trường còn tồn tại một số điểm hạn chế. Một số trường học gần các nút giao thông, gần chợ, mặt đường chật hẹp, dễ gây ùn tắc trước cổng trường khi tan học. Một số trường không có sân đủ rộng để phụ huynh vào trường chờ đón con. Nhiều phụ huynh chưa có ý thức tốt của khi đón con, sự phát triển của phương tiện cá nhân quá nhanh, hệ thống giao thông công cộng kém và học sinh chưa hình thành thói quen đi bộ đến trường cũng là một nguyên nhân gây ra ùn tắc.

Sắp tới Sở Giáo dục duy trì giờ học và giờ về như đề án, khuyến khích học sinh đi phương tiện công cộng, xe buýt có trợ giá. Sở Giáo dục và đào tạo cũng đề xuất Sở Giao thông vận tải nâng cao chất lượng xe buýt để phụ huynh an tâm hơn khi cho con đi học bằng xe buýt.

Chủ trương học lệch giờ được chính quyền TP Hồ Chí Minh nghiên cứu từ năm 2001. Tháng 10/2007, thành phố đưa ra kế hoạch 6650 với 8 giải pháp cấp bách nhằm giảm tai nạn và ùn tắc giao thông. Trong đó, giải pháp đầu tiên và được xem là trọng tâm là bố trí lại giờ làm việc và học tập.

H.Thu (T/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Học sinh TP Hồ Chí Minh tiếp tục học lệch giờ để tránh ùn tắc