Hội An: Chùa Cầu sẽ hết ô nhiễm từ tháng 11

Hà Thu (T/h)|25/10/2018 03:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

– Tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu vực chùa Cầu (Hội An) sẽ được xử lý dứt điểm khi Dự án xây dựng Trạm xử lý nước thải công suất 2.000 m3ngày/đêm khi đưa vào vận hành.

>>> Hà Nội: Khu đô thị kiểu mẫu Linh Đàm ngập tràn trong phế thải xây dựng

>>>Quốc Oai (Hà Nội): Cá chết trắng mặt hồ nghi nhiễm độc

Chùa Cầu (Hội An)

Ngày 24.10, ông Nguyễn Văn Sơn, Phó chủ tịch UBND TP.Hội An (Quảng Nam), cho biết dự án cải thiện chất lượng nước tại khu vực chùa Cầu, trong đó có việc đầu tư xây dựng Trạm xử lý nước thải công suất 2.000 m3ngày/đêm khi đưa vào vận hành sẽ xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu vực chùa Cầu.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 260 tỉ đồng, trong đó chính phủ Nhật Bản viện trợ không hoàn lại 1,1 tỉ yen (khoảng 228 tỉ đồng), còn lại do TP.Hội An đối ứng.

Theo kế hoạch, đến cuối tháng 10.2018, toàn bộ dự án hoàn thành và bàn giao cho chính quyền TP.Hội An vận hành, xử lý nước thải đạt chuẩn trước khi thải ra sông Hoài.

Nhiều năm qua, khe Ồ Ồ và kênh mương chùa Cầu bị ô nhiễm nghiêm trọng do nước thải sinh hoạt của người dân và các cơ sở lưu trú thải trực tiếp, ảnh hưởng lớn đến hoạt động tham quan, du lịch tại di tích chùa Cầu nói riêng và khu vực trung tâm phố cổ nói chung.

Các dòng nước chảy qua Chùa Cầu bốc mùi khi hứng toàn bộ nước thải trong khu vực, khiến du khách đi ngang phải bịt mũi.

Một cuộc khảo sát mới đây của các chuyên gia Viện Công nghệ môi trường (Viện Khoa học và công nghệ Việt Nam) cho thấy, nồng độ một số chất đo được tại vài điểm quanh khu vực Chùa Cầu đã vượt giới hạn quy định.

Lãnh đạo UBND TP Hội An kỳ vọng, dự án xây dựng Trạm xử lý nước thải công suất 2.000 m3ngày/đêm khi đưa vào vận hành sẽ xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu vực chùa Cầu.

Hà Thu (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội An: Chùa Cầu sẽ hết ô nhiễm từ tháng 11