Hội An đẹp lạ thường qua ống kính của nhiếp ảnh gia người Đức

Theo Vnexpress|06/07/2018 08:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Nhiếp ảnh gia Christian Berg là nhiếp ảnh gia Đức, hiện sống và làm việc tại TP HCM là một trong những nhiếp ảnh gia đã dành nhiều tâm huyết để tìm hiểu về con người và văn hóa của Hội An.

Christian Berg là nhiếp ảnh gia Đức, hiện sống và làm việc tại TP HCM. Ông có bằng nghiên cứu về Đông Nam Á và trôi chảy tiếng Anh, Đức và Việt. Các tác phẩm của Christian từng xuất hiện trên New York Times, Wallstreet Journal, Financial Times, National Geographic Traveler, Glamour, Forbes…

Anh đến Việt Nam 13 năm trước để nghiên cứu và đã “phải lòng” đất nước này. Christian thích chớp những khoảnh khắc tự nhiên hơn là sắp đặt nên ảnh của anh rất được các cặp tình nhân yêu thích. Theo Christian, Hội An là một trong những nơi đẹp nhất để chụp ảnh cưới.

Tại Hội An, Christian cho rằng sự đơn giản sẽ làm nên thành công cho các bức ảnh, nhất là khi được chụp trong ánh sáng cuối chiều. Trong nhiếp ảnh, Christian luôn cố gắng chỉ ra những điều mà người khác không thấy, mà không cần phải thay đổi thực tế. Do đó, ánh sáng tự nhiên đóng vai trò quan trọng.

Bằng vốn tiếng Việt của mình, Christian dễ dàng nói chuyện với người dân địa phương. Đây cũng là cách anh tạo cảm xúc cho những bức ảnh.

Trong bộ sưu tập ảnh của mình, Christian hiếm khi đăng ảnh món ăn. Tuy nhiên, anh cũng có dịp thưởng thức đặc sản Hội An như cao lầu hay các món rau tươi, sống từ làng Trà Quế. Trong hình là set ăn do bếp trưởng tại Sunrise Premium Resort & Spa Hội An – một đầu bếp địa phương, chuẩn bị, mà Christian rất yêu thích.

Anh tỏ ra thích thú khi khách sạn này sử dụng trâu – loài vật đặc trưng của nông nghiệp địa phương, để tham gia vào quá trình vệ sinh bãi biển.

Theo Vnexpress


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội An đẹp lạ thường qua ống kính của nhiếp ảnh gia người Đức