Hội nghị Đánh giá chương trình phối hợp năm 2020 giữa Liên Hiệp Các Hội Khoa Học Kỹ Thuật Việt Nam và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Hà Anh|06/11/2020 11:14
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Chiều ngày 6/11/2020, tại Nhà khách Tổng Liên đoàn, Liên Hiệp Các Hội Khoa Học Kỹ Thuật Việt Nam đã phối hợp với Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị Đánh giá chương trình phối hợp năm 2020.

Tham dự Hội nghị có ông Phạm Văn Tân – Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên Hiệp Các Hội Khoa Học Kỹ Thuật Việt Nam, ông Lê Duy Tiến – Trưởng Ban KHCN&MT Liên Hiệp Các Hội Khoa Học Kỹ Thuật Việt Nam, về phía Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có ông Phan Văn Vượng – Phó Trưởng Ban dân chủ pháp luật, ông Nguyễn Văn Vẻ – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo cũng đại diện lãnh đạo của các Hội thành viên Liên hiệp hội các tỉnh, thành phố.

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Phạm Văn Tân – Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên Hiệp Các Hội Khoa Học Kỹ Thuật Việt Nam cho biết: Trong năm qua, Liên hiệp Hội Việt Nam đã phối hợp tuyên truyền, phổ biến chủ trường của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền và tham gia hoạt động kỷ niệm, các ngày lễ và sự kiện lớn của địa phương, đất nước.

Ông Phạm Văn Tân – Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên Hiệp Các Hội Khoa Học Kỹ Thuật Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị

Các phong trào thi đua được triển khai một cách chủ động, thiết thực và có hiệu quả. Công tác thi đua, khen thưởng ngày càng được hội thành viên quan tâm, coi trọng và thực sự có tác dụng rất lớn thúc đẩy hoạt động hội.

Trong năm qua, một số tổ chức trực thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam đã có nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng “Tháng hành động vì môi trường”, và “Ngày Môi trường thế giới” cùng với các sự kiện: Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương thế giới.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo”, Liên hiệp Hội Việt Nam phối hợp với Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức tuyển chọn các công trình, giải pháp sáng tạo Khoa học và Công nghệ để công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2020, nhằm tôn vinh, cổ vũ, khơi dậy tinh thần yêu nước, sức sáng tạo của người Việt Nam, góp phần hình thành văn hóa sáng tạo của người Việt Nam thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ông Nguyễn Văn Vẻ – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tham luận tại Hội nghị

Ngoài ra, Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên đã tích cực đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và chính quyền các địa phương; kế hoạch phát triển kinh tế – xá hội của cá nước và các địa phương; chiến lược, kế hoạch và phát triển ngành, vùng lãnh thổ; các dự thảo luật trình Quốc hội.

Theo đó, trong năm 2021, Liên hiệp Hội Việt Nam đề xuất một số nhiệm vụ trọng tâm như sau: Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các trí thức KHCN, củng cố, tăng cường phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

– Vận động các hội thành viên hưởng ứng các phong trào thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước.

– Kiện toàn, hoàn thiện, bộ máy Liên hiệp Hội Việt Nam và Liên hiệp hội địa phương về mô hình tổ chức, kế hoạch nguồn lực nhân sự, nguồn lực tài chính, truyền thông và quảng bá hình ảnh của tổ quốc.

– Bộ KHCN, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên hiệp Hội Việt Nam tiếp tục phối hợp thực hiện các thủ tục để tổ chức thực hiện nhiệm vụ Sách vàng sáng tạo năm 2021.

– Tiếp tục triển khai các hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo kế hoạch.

– Tiến hành đánh giá sơ kết, tổng kết và thúc đẩy việc thực hiện các chương trình phối hợp công tác đã ký kết Liên hiệp Hội Việt Nam và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

– Tiếp tục tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân.

Ngoài ra, tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã có những bài tham luận như: đánh giá công tác phối hợp giữa MTTW và VUSTA trong tuyển chọn, công bố Sách vàng sáng tạo Việt Nam từ năm 2016 đến 2020; Công tác phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Liên hiệp Hội Việt Nam trong giám sát và phản biện,…..

Hà Anh

   
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội nghị Đánh giá chương trình phối hợp năm 2020 giữa Liên Hiệp Các Hội Khoa Học Kỹ Thuật Việt Nam và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam